Thấy giá vàng tăng vọt, chàng trai nghĩ ra chiêu trò làm giàu nhưng nhận về kết đắng

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Giá vàng liên tục tăng cao là chủ đề được người dân Trung Quốc cực kỳ quan tâm trong những ngày gần đây, tuy nhiên điều này cũng kéo theo rất nhiều câu chuyện bên lề “dở khóc dở cười” khác.

Theo Sina đưa tin, cách đây ít ngày anh Lý ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã đến đồn cảnh sát để báo án. Lý cho biết vợ anh mua một chiếc vòng tay bằng vàng trên sàn giao dịch đồ cũ trực tuyến với giá 20.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 70 triệu đồng). Người bán đảm bảo rằng chiếc vòng này được làm bằng vàng nguyên chất, không pha tạp. Thế nhưng khi nhận hàng, vợ anh cảm thấy món nữ trang quá nhẹ, khác hẳn với chiếc vòng tay bằng vàng mà cô từng mua trực tiếp ở các cửa hàng.

Nghi ngờ bị lừa, vợ anh Lý quyết định nhờ chồng báo cảnh sát.

Chiếc vòng vàng mà vợ anh Lý mua từ người đàn ông họ Vương. Ảnh: Sina

Chiếc vòng vàng mà vợ anh Lý mua từ người đàn ông họ Vương. Ảnh: Sina

Cảnh sát sau đó đã gửi chiếc vòng tay đi giám định để xác minh sự tình, kết quả cho thấy thành phần chính của nó là bạc chứ không phải vàng nguyên chất như người bán đảm bảo trước đó.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra và bắt nghi phạm họ Vương. 

Quá trình đấu tranh khai thác với nghi phạm, tên này khai nghề chính của hắn là  đầu bếp, cách đây không lâu anh ta tình cờ quen biết một người làm thợ kim hoàn. Cảm thấy nghề này thú vị, Vương học hỏi từ người thợ này và làm thêm nghề chế tác trang sức.

Gần đây, thấy giá vàng tăng mạnh, Vương nảy ra ý định lừa đảo. Đầu tiên, anh ta đặt mua trực tuyến một bộ vòng tay của thương hiệu nổi tiếng gồm 3 chiếc, có đầy đủ nhãn tên sản phẩm, biên lai bán hàng và phiếu bảo hành. Sau đó, Vương dùng kỹ thuật "vàng bọc bạc" để làm một bộ 3 chiếc tương tự. Anh ta bán loạt vòng tay này trên các sàn giao dịch đồ cũ với lời quảng cáo là "vàng nguyên chất 999". Lúc trao đổi với khách, Vương yêu cầu gặp gỡ giao dịch bằng tiền mặt, không thông qua nền tảng trực tuyến và hứa sẽ giảm giá thêm.

Sau khi bán được vòng vàng giả cho vợ anh Lý, Vương cực kỳ vui vẻ. Không ngờ âm mưu của anh ta nhanh chóng bị cảnh sát phát hiện. 

Vương bị cảnh sát tạm giam vì tội lừa đảo.

Câu chuyện về việc bị lừa khi mua trang sức vàng không hiếm, trước đó một người đàn ông đã kiện chủ tiệm vàng khi biết rằng dây chuyền vàng mình mua lại chính là sắt.

Theo đó, anh Chu ở Trùng Khánh, Trung Quốc mua một chiếc vòng cổ bằng vàng trị giá 3.464 nhân dân tệ (11,8 triệu đồng) từ một cửa hàng trang sức nổi tiếng để làm quà tặng vợ.

Tuy nhiên điều không ngờ là vợ anh Chu đã chợt phát hiện chiếc dây chuyền là giả vì nam châm hoàn toàn hút sợi dây. Phát hiện này khiến vợ anh Chu vô cùng ngạc nhiên, lập tức thông báo với chồng.

Anh Chu liên hệ ngay với hiệu vàng để hỏi nguyên nhân. Chủ cửa hàng giải thích rằng bản thân chiếc vòng cổ không có vấn đề gì. Nó hoàn toàn được làm bằng vàng thật nhưng ở phần khóa có một sợi dây lò xo bằng sắt. Lò xo này chỉ nặng 0,001 gram, không ảnh hưởng gì đến chất lượng, vẻ đẹp và công dụng của chiếc vòng cổ.

Tuy nhiên, vợ chồng anh Chu không hài lòng với điều này. Họ cho rằng dù trọng lượng của dây lò xo có nhỏ đến đâu thì bộ phận này cũng không phải làm bằng vàng. Sự tồn tại của vật liệu sắt trong món trang sức quý giá này gây tổn hại đến quyền lợi người tiêu dùng. Do đó, hai người kiện, yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp, xử lý.

Cuối cùng, dưới sự hòa giải của Cục Bảo vệ người tiêu dùng Trùng Khánh, anh Chu đã được cửa hàng vàng đồng ý cho trả hàng và hoàn lại 3.464 nhân dân tệ.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái Anh “gây sốc” sau khi tiết lộ, cô bỏ học trường Y vì kiếm được hàng nghìn đô la mỗi tuần bằng cách bán nước bọt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Dung (t/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN