Sinh viên kỹ thuật ở Philippines gây sốt với những chiếc mũ chống quay cóp tự chế cực hài

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Sau một lời “thách thức” của cô giáo, mỗi sinh viên của một trường đại học kỹ thuật ở Philippines đã tự làm một chiếc “mũ chống quay cóp” để đội trong giờ thi. Hình ảnh sinh viên đội những chiếc mũ hết sức độc đáo đã được đăng lên mạng xã hội và đang được chia sẻ rất nhanh chóng.

Sinh viên làm mũ chống quay cóp theo lời "thách thức" của cô giáo. Ảnh: Mary Joy.

Sinh viên làm mũ chống quay cóp theo lời "thách thức" của cô giáo. Ảnh: Mary Joy.

Các kỳ thi ở thời nào cũng vẫn có một vấn đề mà thầy cô phải nghĩ tới, đó là chuyện học trò quay cóp. Thế là cô Mary Joy Mandane-Ortiz ở ĐH Kỹ thuật Bicol (Philippines) đã nghĩ ra một cách: Cô "thách" các sinh viên kỹ thuật hãy tự giải quyết vấn đề bằng cách mỗi người làm lấy một cái “mũ chống quay cóp” và đội khi làm bài thi giữa kỳ.

Chuyện này tưởng không hay mà hay không tưởng, hoặc đúng hơn là cô giáo Mary nghĩ mình nói đùa thôi, nhưng các sinh viên lại rất nghiêm túc. Với sinh viên học kỹ thuật thì việc tạo ra một cái mũ có lẽ chẳng khó gì, nên hôm thi giữa kỳ, đúng là mỗi sinh viên đã đội một chiếc “mũ chống quay cóp” tự chế thật.

Ai cũng đội mũ khi làm bài thi. Ảnh: Mary Joy.

Ai cũng đội mũ khi làm bài thi. Ảnh: Mary Joy.

Những hình ảnh sinh viên đội những chiếc mũ kỳ lạ và cũng rất buồn cười sau khi được đăng lên mạng xã hội thì nhanh chóng được chia sẻ hàng ngàn lượt.

Những chiếc mũ đúng là muôn hình vạn trạng. Ảnh: Mary Joy.

Những chiếc mũ đúng là muôn hình vạn trạng. Ảnh: Mary Joy.

Trong đó, các sinh viên của trường Bicol đội đủ thứ mũ đa dạng, từ kiểu Halloween, đến mũ lấy cảm hứng từ Naruto (nhân vật truyện tranh Nhật Bản).

Có sinh viên trông như hóa trang Halloween. Ảnh: Mary Joy.

Có sinh viên trông như hóa trang Halloween. Ảnh: Mary Joy.

Bản thân cô Mary cũng rất bất ngờ. Cô nói rằng cô đưa ra “thách thức” đó sau khi biết về việc vài năm trước, một trường đại học ở Thái Lan yêu cầu sinh viên đội những “chiếc mũ” bằng giấy khá xấu xí và quái dị để chống liếc bài, quay cóp (việc này nhanh chóng chấm dứt vì nhà trường bị chê trách). Tuy nhiên, cô đã không ngờ là sinh viên của mình lại làm thật, mà còn làm nhiều chiếc mũ sáng tạo và rất đẹp, rất cầu kỳ.

Sinh viên ở một trường đại học tại Thái lan từng phải đội "mũ chống quay cóp" rất đơn sơ. Ảnh minh họa

Sinh viên ở một trường đại học tại Thái lan từng phải đội "mũ chống quay cóp" rất đơn sơ. Ảnh minh họa

Trước những lời nhận xét của một số netizen rằng đúng ra cô nên tin tưởng học trò mới phải, thì cô Mary khẳng định: “Tôi vẫn tin rằng cách tốt nhất là mỗi sinh viên đều trung thực và chính trực, không quay cóp dù có đội mũ hay không. Nhưng tôi cũng rất tự hào về học trò của mình, vì tôi biết các kỳ thi ở đại học có thể vô cùng căng thẳng. Nhưng các em sinh viên đã khiến kỳ thi giữa kỳ trở nên rất hài hước, vui vẻ”.

Mỗi người một vẻ. Ảnh: Mary Joy.

Mỗi người một vẻ. Ảnh: Mary Joy.

Kỳ thi nói trên diễn ra trong 2 ngày là 17 và 18/10. Hiện chưa biết sau đó các thầy cô có phát hiện ra còn bạn nào quay cóp được hay không.

Nguồn: [Link nguồn]

Tuyệt chiêu quay cóp đỉnh cao của sinh viên Luật, đến cô giáo cũng phải nể

Một giảng viên ở trường luật tại Tây Ban Nha mới “khui” ra một kiểu quay cóp của sinh viên mà cô bắt được, cho thấy sinh viên này đã kỳ công đến mức nào. Biết rằng không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN