Ra đề theo bàn thắng Quang Hải, "cô giáo" Minh Thu bị soi ra 1 chi tiết nhầm lẫn

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Trong Vật lý, 2 quy tắc này là 2 công thức hoàn toàn khác nhau, vậy nên câu trả lời của cô giáo Minh Thu làm học trò khá hoang mang vì sự nhầm lẫn kiến thức cơ bản.

Minh Thu nổi lên như một "hiện tượng mạng" trong thời gian qua. Song, cô nàng liên tục có những hành động phản cảm trên sóng livestream như chửi bậy, quát vào mặt học sinh, dụ học sinh chơi game rồi lấy tiền donate...

Đỉnh điểm của làn sóng chỉ trích là dân mạng yêu cầu Minh Thu gỡ bỏ mác "giáo viên" trên trang cá nhân.

Mới đây, Minh Thu lại một lần nữa được dân mạng chú ý khi ra đề Lý ăn theo bàn thắng của Quang Hải trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp ĐT Saudi Arabia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ra đề theo bàn thắng Quang Hải, "cô giáo" Minh Thu bị soi ra 1 chi tiết nhầm lẫn.

Ra đề theo bàn thắng Quang Hải, "cô giáo" Minh Thu bị soi ra 1 chi tiết nhầm lẫn.

Cụ thể, đề bài Vật lý mà "cô giáo" Minh Thu đưa ra là: "Một quả bóng có khối lượng 0,4 kg đang nằm trên mặt đất. Thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,15s. Hãy tính tốc độ quả bóng khi Quang Hải sút vào gôn với lực 300N".

Tuy nhiên lần này, Minh Thu lại bị 1 giáo viên Vật lý bóc ra 1 chi tiết nhầm lẫn trong đề bài.

Thầy P.T (giáo viên ôn thi Vật lý nổi tiếng ở Hà Nội) bình luận: "Cô phải sửa là tốc độ của quả bóng ngay khi rời chân Quang Hải vì từ chỗ Quang Hải đến gôn còn mấy chục mét, trong quá trình đó quả bóng sẽ bị giảm tốc lực vì lực cản không khí".

Minh Thu nổi lên như một "hiện tượng mạng" trong thời gian qua.

Minh Thu nổi lên như một "hiện tượng mạng" trong thời gian qua.

Dù đề bài có nhầm lẫn song nhiều khán giả đã nhanh tay đưa ra lời giải. Để giải bài tập này, học sinh cần áp dụng kiến thức Định luật II Newton: Vector gia tốc của một vật luôn cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của vector gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của vector lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

Đinh luật này được phát biểu dưới dạng: F = ma. (trong đó: F: lực tác dụng lên vật, m: khối lượng của vật, a: gia tốc của vật đó)

Một khán giả đã nhanh tay giải ra đáp án:

"Áp dụng định luật ta có: F = ma => a = F/m = 750 m/s²

=> Tốc độ của quả bóng là: V = Vo + at = 0 + 750*0,15 = 112,5 m/s".

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng của "cô giáo" Minh Thu cùng bình luận trên đã nhanh chóng gây chú ý dân mạng.

Minh Thu cũng từng bị dân mạng "bóc phốt" sai kiến thức cơ bản.

Minh Thu cũng từng bị dân mạng "bóc phốt" sai kiến thức cơ bản.

Trước đó, cộng đồng mạng cũng đã từng "soi" ra việc cô Minh Thu mắc lỗi sai kiến thức Vật Lý cơ bản.

Cụ thể, một học trò đã nhờ cô giáo Minh Thu gửi quy tắc bàn tay phải. Nhưng bất ngờ là cô giáo 9X này lại gửi quy tắc bàn tay trái cho học trò.

Trong Vật lý, 2 quy tắc này là 2 công thức hoàn toàn khác nhau, vậy nên câu trả lời của cô giáo Minh Thu làm học trò khá hoang mang vì sự nhầm lẫn kiến thức cơ bản.

Sau đó, cô nàng đã giải thích rằng, câu trả lời trên không phải do mình làm, mà là do 1 bạn CTV trực page trả lời thay.

Nguồn: [Link nguồn]

Bạn gái cũ Quang Hải trở thành BTV thể thao, dân tình ”hóng” ngày lên sóng

Mới đây, kênh thể thao đã lên tiếng xác nhận Huỳnh Anh là gương mặt MC, biên tập viên độc quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Tiên (T/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN