Quán quân Olympia và những người trẻ nổi bật năm 2022

Họ là những gương mặt sáng giá với loạt thành tích ấn tượng gặt hái được trong năm qua.

Đặng Lê Nguyên Vũ – Quán quân “Đường lên đỉnh Olympia 2022”

Đặng Lê Nguyên Vũ (học sinh trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình) là học sinh Thái Bình đầu tiên giành ngôi vị quán quân “Đường lên đỉnh Olympia”. Anh chàng là chủ nhân vòng nguyệt quế tại chung kết Olympia 2022.

Quán quân Olympia và những người trẻ nổi bật năm 2022 - 1

Quán quân Olympia 2022 Đặng Lê Nguyên Vũ

Quán quân Olympia 2022 Đặng Lê Nguyên Vũ

Suốt chặng đường chinh phục đỉnh núi Olympia, Nguyên Vũ gây ấn tượng mạnh bởi sự thông minh, nhanh nhạy, bản lĩnh, quyết đoán. Trong trận chung kết năm, nam sinh Thái Bình có chiến thắng nghẹt thở trước 3 đối thủ khác đều là học sinh trường chuyên cũng có chặng đường leo núi xuất sắc.

Ở sân chơi trí tuệ này, Nguyên Vũ được mệnh danh là “ông vua tốc độ”. Chàng trai Thái Bình chia sẻ, cậu vẫn chưa có quyết định cuối cùng cho việc có đi du học hay không theo suất học bổng của nhà vô địch Olympia.

Nguyễn Hồng Nhung – nữ sinh thắng 7 kiện tượng và đại kiện tướng cờ vua

Nguyễn Hồng Nhung (lớp 11 chuyên Toán 2 Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam) là gương mặt “vàng” ở bộ môn cờ vua. Tại giải “Vô địch cờ vua xuất sắc quốc gia năm 2022”, Hồng Nhung giành HCV nội dung Cờ siêu chớp. Đây có thể coi là chuyện hiếm ở Việt Nam bởi ở nội dung cờ siêu chớp, mỗi bên chỉ có 1 phút suy nghĩ và sau mỗi nước đi được cộng thêm 2 giây.

Nữ sinh gặt hái hàng loạt thành tích "vàng" ở bộ môn cờ vua

Nữ sinh gặt hái hàng loạt thành tích "vàng" ở bộ môn cờ vua

Ở giải này, Hồng Nhung giành 8,5/9 điểm, hơn người về Nhì tới 1,5 điểm. Nữ sinh thắng 5 kiện tướng nữ của Liên đoàn Cờ vua thế giới và 2 đại kiện tướng nữ quốc tế.

Trước đó, Hồng Nhung từng gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng như: HCV vô địch thế giới U16 nữ ở Cúp Cờ vua trẻ thế giới 2021, HCB U16 nữ ở Siêu cúp…

Bùi Công Minh – Nguyễn Duy Phong, 2 nam sinh giành HCV Tin học

Hai chàng trai "vàng" của bộ môn Tin học

Hai chàng trai "vàng" của bộ môn Tin học

Ở cuộc thi Tin học văn phòng thế giới 2022 (MOS World Championship), Bùi Công Minh (học sinh trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành, Hà Nội) giành HCV ở bộ môn Microsoft Powerpoint 2016 và Nguyễn Duy Phong (sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội) giành HCV ở bộ môn Microsoft Excel 365 Apps & 2019. Mỗi nam sinh được trao giải thưởng 7.000 USD tiền mặt, huy chương, giấy chứng nhận và cúp lưu niệm. Đây được xem là thành tích ấn tượng, đáng nể phục của 2 nam sinh.

Lê Minh Hoàng – Võ Hoàng Hải: HCV Olympic Vật lý quốc tế

Lê Minh Hoàng

Lê Minh Hoàng

Lê Minh Hoàng (cựu học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội) có 2 lần dự thi “Olympic Vật lý quốc tế” (IPhO). Năm 2020, nam sinh mang về HCB. Năm 2022, anh chàng giành HCV. Thành tích ấn tượng của Minh Hoàng nhận được nhiều lời tán dương.

Năm 2019, Minh Hoàng được tuyển thẳng vào lớp chuyên Lý của trường. Loạt thành tích “vàng” của Minh Hoàng phải kể đến: Giải nhất và nhì môn Vật lý tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp ĐH Quốc gia Hà Nội; HCB và HCV môn Vật lý tại cuộc thi TALINPA; Giải nhất và giải khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; HCB và HCĐ Olympic Vật lý châu Á.

Võ Hoàng Hải

Võ Hoàng Hải

Võ Hoàng Hải (học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội) là học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam tham dự IPhO 2022 và đoạt HCV. Nam sinh Hà Nội sở hữu loạt thành tích đáng nể với bộ môn Vật lý.

Trần Hưng Nguyên – Kình ngư giành HCV SEA Games

Tại SEA Games 31, Trần Hưng Nguyên là niềm tự hào của thể thao Việt Nam khi giành được tấm HCV ở nội dung 200m bơi ngửa nam. Anh còn phá kỷ lục nội dung 400m cá nhân hỗ hợp nam với phong độ xuất sắc.

Năm 2022 là năm đáng nhớ của kình ngư trẻ khi giành được 3 HCV cá nhân và 1 HCV tiếp sức tại SEA Games 31.

Kình ngư trẻ phá kỷ lục SEA Games

Kình ngư trẻ phá kỷ lục SEA Games

Trần Hưng Nguyên (sinh năm 2003) sinh ra tại Quảng Bình. Anh đến với bộ môn bơi lội một cách tình cờ và 11 tuổi đã được vào đội tuyển bơi Việt Nam. Sau rất nhiều nỗ lực, “cậu bé” Quảng Bình đạt được thành tích ấn tượng là phá kỷ lục SEA Games ở tuổi 16.

Nguồn: [Link nguồn]

Quán quân xuất sắc không đối thủ của Olympia 2021 giờ ra sao?

Trò chuyện với chúng tôi, Hoàng Khánh tiết lộ đã có quyết định cuối cùng về ngôi trường mình theo học trong những năm sắp tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN