Bí quyết quản lý thời gian tốt để hoàn thành xuất sắc việc học tập của nữ sinh trường Thủy lợi

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Trần Thị Huyền, lớp 61QLXD2, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi, sinh ra và lớn lên ở Ý Yên, Nam Định. Huyền thi vào Trường Đại học Thủy lợi từ sự giới thiệu của một người chị họ - cựu sinh viên K55 của Trường. Qua thời gian học tập tại đây cô nàng cảm thấy sự lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn và may mắn khi được theo học một ngành học phù hợp.

Trần Thị Huyền là sinh viên lớp 61QLXD2, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi.

Trần Thị Huyền là sinh viên lớp 61QLXD2, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Thủy lợi.

Huyền là một cô gái cá tính, luôn năng nổ trong lớp.

Huyền là một cô gái cá tính, luôn năng nổ trong lớp.

Huyền là một cô gái cá tính, luôn năng nổ trong lớp. Trong hơn 3 năm học tập tại trường, Huyền luôn cố gắng học tập chăm chỉ và duy trì thành tích để nhận học bổng khuyến khích học tập nhiều kỳ. Đặc biệt, trong năm học 2021-2022 cô gái này còn tham gia các cuộc thi Olympic và đạt giải cao, như giải Nhất Olympic môn Sức bền vật liệu cấp trường và giải Nhì Olympic môn Cơ học đất toàn quốc.

Trần Thị Huyền (thứ ba từ phải qua) chụp cùng giảng viên hướng dẫn và các thành viên đội tuyển Olympic Cơ học toàn quốc.

Trần Thị Huyền (thứ ba từ phải qua) chụp cùng giảng viên hướng dẫn và các thành viên đội tuyển Olympic Cơ học toàn quốc.

Nói về những thành tích này, nữ sinh K61 cho biết, đó là kết quả của sự tự học và tinh thần tự lập. Mình đã đi làm thêm ngay từ những năm đầu đại học để rèn luyện tính tự lập của bản thân cũng như tư duy sắp xếp thời gian một cách khoa học nhằm cân bằng giữa việc học và các công việc khác. Theo mình, đầu tư cho bản thân là một cuộc đầu tư đem lại lợi nhuận lớn nhất nên mỗi ngày đi học hay đi làm mình đều cảm thấy rất vui.

Với cô, chỉ cần có quyết tâm và chủ động trong công việc sẽ làm tốt mọi điều mình theo đuổi.

Với cô, chỉ cần có quyết tâm và chủ động trong công việc sẽ làm tốt mọi điều mình theo đuổi.

Nữ sinh ngành Quản lý xây dựng cũng tâm sự, dù làm thêm khi còn đang đi học của mình không được bố mẹ ủng hộ, song, mình vẫn muốn chứng minh rằng: “Chỉ cần có quyết tâm và chủ động trong công việc mình sẽ làm tốt mọi điều mình theo đuổi. Và bố mẹ sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc tiếp thêm động lực cổ vũ mình.”

Huyền chụp ảnh cùng với bố mẹ.

Huyền chụp ảnh cùng với bố mẹ.

Huyền cũng cho biết thêm thời gian tới mình sẽ tập trung nhiều hơn để hoàn thành chương trình đào tạo đúng kế hoạch cũng như viết tiếp cho ước mơ trở thành một nữ kỹ sư giỏi chuyên môn trong tương lai.

Nguồn: [Link nguồn]

Tốt nghiệp tiến sĩ ở tuổi 25, cô gái vẫn độc thân vì quá xuất sắc

Cô có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ khi tuổi đời còn quá trẻ nhưng vẫn chưa gặp được người khiến mình rung động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Chân ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN