Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân trở thành trưởng phòng Kinh doanh khi mới chỉ học năm thứ ba

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Hoàng Thị Linh Chi sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên khoa Bảo hiểm, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Dù mới chỉ là sinh viên năm thứ ba, nhưng Linh Chi đã khiến không ít người ngưỡng mộ bởi vị trí leader mà cô đang đảm nhiệm.

Linh Chi - sinh viên năm ba, ĐH Kinh tế Quốc dân.

Linh Chi - sinh viên năm ba, ĐH Kinh tế Quốc dân.

Ngay từ khi còn là học sinh, Linh Chi đã có những thành tích đáng ngưỡng mộ như: nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, góp mặt trong nhiều cuộc thi Học sinh Giỏi của trường, lớp. Tới khi lên Đại học, Linh Chi lại càng phấn đấu để có thành tích tốt nhất cho bản thân mình. Kết quả là cô nàng đã 2 lần đạt học bổng của trường ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất.

Bên cạnh việc học, Linh Chi còn tham gia khá nhiều các hoạt động của trường và khoa. Linh Chi chia sẻ: “Mình có làm cộng tác viên cho chương trình Tết yêu thương năm 2020 của khoa, góp mặt trong các hoạt động chào tân sinh viên khóa K62 và một số hoạt động xã hội khác. Đây quả thực là những trải nghiệm bổ ích, là kỷ niệm không thể nào quên thời sinh viên của mình. Nó giúp mình mạnh dạn hơn rất nhiều, có thêm kinh nghiệm, kiến thức mới và đặc biệt là làm quen được nhiều anh chị, bạn bè trong trường.”

Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân trở thành trưởng phòng Kinh doanh khi mới chỉ học năm thứ ba - 2

Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân trở thành trưởng phòng Kinh doanh khi mới chỉ học năm thứ ba - 3

Với tính cách hòa đồng, thân thiện, Linh Chi được bạn bè yêu mến.

Với tính cách hòa đồng, thân thiện, Linh Chi được bạn bè yêu mến.

Không chỉ dừng lại ở đó, với sự nhạy bén của mình, Linh Chi đã thử sức với rất nhiều các công việc làm thêm khác nhau để trải nghiệm và có thêm thu nhập. Với những cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, Linh Chi đã nhận về thành quả đáng mong đợi. Bằng chứng là dù mới chỉ là sinh viên năm ba, nhưng cô gái đến từ Yên Bái này đã trở thành leader (trưởng phòng) tại phòng Kinh doanh của công ty tư vấn giáo dục. Điều này đã chứng minh khả năng thực sự của nữ sinh trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đối với Linh Chi, chuyên ngành Bảo hiểm mà cô đang học rất cần phải học hỏi, phát triển kỹ năng mềm (giao tiếp, quản lý đội nhóm, xử lý tình huống,…). Đây quả thực là những điều tối thiểu cần trau dồi. Chính vì lý do đó, Linh Chi muốn tìm kiếm một môi trường làm thêm có nhiều người trẻ, nhiệt huyết, giúp cô có thêm động lực cố gắng hơn mỗi ngày.

Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân trở thành trưởng phòng Kinh doanh khi mới chỉ học năm thứ ba - 5

“Mình chọn công ty này là vì hiện nay hiếm có công ty nào tạo cơ hội thực tập ngay và đào tạo lại từ đầu cho sinh viên chưa có kinh nghiệm như vậy. Vào đây mình có cơ hội quen biết nhiều người giỏi, trở nên mạnh dạn hơn, các kỹ năng cũng theo đó mà tăng lên. Ngoài ra, mình cũng kiếm được một khoản thu nhập tương đối giúp bản thân trang trải cuộc sống mà không cần sự hỗ trợ quá nhiều từ phía gia đình”, Linh Chi nói.

Khi được hỏi về những áp lực trong công việc, Linh Chi chia sẻ: “Mình làm leader trong mảng Kinh doanh nên áp lực lớn nhất là việc hoàn thành mục tiêu và dẫn dắt đội nhóm. Trong công việc, có giai đoạn mình và đồng nghiệp không hiểu ý nhau dẫn tới việc mình và mọi người đều rất mệt mỏi. Ngoài ra, công ty mình làm là một công ty startup nên việc kiểm tra, đánh giá năng lực là yêu cầu phải làm thường xuyên, đây cũng là một điều khiến mình áp lực. Không những thế, mình còn phải cân đối giữa việc học và làm sao cho phù hợp, hoàn thành song song cả hai việc mà vẫn đạt kết quả tốt. Mới đầu mình khá vất vả, luôn chân tay không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khi làm một thời gian, mình đã biết cách cân đối sao cho hợp lý. Tới giờ mọi việc với mình đều rất suôn sẻ.”

Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân trở thành trưởng phòng Kinh doanh khi mới chỉ học năm thứ ba - 6

Đối với Linh Chi, động lực lớn nhất để cô nàng cố gắng chính là gia đình. Được biết, bố và mẹ cô đều là những người lao động khá vất vả, vì thế mỗi khi về nhà nhìn bố mẹ làm lụng cô nàng lại tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn, tự lập hơn. Ngoài ra, là chị lớn trong gia đình, Linh Chi cũng gánh trên vai một phần trách nhiệm với người em kém 6 tuổi của mình. Chính vì thế, cô gái sinh năm 2001 không cho phép bản thân nghỉ ngơi quá lâu, mọi áp lực nếu là áp lực tốt thì Linh Chi vẫn sẽ cố gắng vượt qua. “Cái gì không giết chết bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn” là câu nói mà cô nàng luôn tâm đắc. Nhờ có câu nói này mà Linh Chi đã ngày một kiên cường hơn.

Ngoài ra, Linh Chi còn có quan điểm, ngay khi còn thời gian ngồi dưới mái trường Đại học, hãy chớp lấy các cơ hội đến với mình, đừng ngại khó, ngại khổ mà lựa chọn cuộc sống an nhàn thời sinh viên, phải như vậy mới phát triển và trưởng thành lên được. Chính vì thế, cô nàng luôn nỗ lực và sẵn sàng đón nhận những thử thách mới mẻ đến với bản thân.

Nữ sinh ĐH Kinh tế Quốc dân trở thành trưởng phòng Kinh doanh khi mới chỉ học năm thứ ba - 7

Hiện tại, Linh Chi cũng giống như bao bạn sinh viên khác là đang suy nghĩ xem sau khi ra trường sẽ làm công việc gì. Có thể công ty hiện tại sẽ là nơi gắn bó lâu dài đối với cô nàng nhưng trước mắt Linh Chi muốn làm tốt công việc leader của mình và trau dồi thêm để có một lượng kiến thức chuyên ngành sâu hơn. Hy vọng 2022 sẽ là năm có nhiều bước tiến mới đối với Linh Chi.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh xuất sắc trở thành thủ khoa ĐH Xây dựng Hà Nội với điểm 10 đồ án

Theo học ở ngôi trường có trên 90% sinh viên là nam, Nguyễn Thị Nhài đã trở thành thủ khoa trường ĐH Xây dựng Hà Nội...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Thúy ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN