Nam sinh lớp 12 quay lén nhà vệ sinh nữ dễ phải trả giá bằng cả tương lai

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Một nam sinh lớp 12 của trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3, TP.HCM)  đã bị xếp loại hạnh kiểm yếu vì quay lén nhà vệ sinh nữ.

Nam sinh quay lén nữ sinh trong nhà vệ sinh là hành vi sai trái (Ảnh minh họa)

Nam sinh quay lén nữ sinh trong nhà vệ sinh là hành vi sai trái (Ảnh minh họa)

Sự việc đã được nhà trường giải quyết nhưng một số nữ sinh và phụ huynh vẫn chưa hết lo lắng về sự an toàn trường học khi các clip này xuất hiện trên hội nhóm chuyên chia sẻ, mua bán các video clip quay lén nữ sinh. Bên cạnh đó là lo ngại các vấn đề về tâm lý cũng như sức khỏe tâm thần của nam sinh này khi “vượt rào” các quy định của trường học để thực hiện hành vi khó chấp nhận.

Theo Thạc sĩ tâm lý giáo dục Nguyễn Phương Anh (Đại học Sư phạm Hà Nội), nam sinh quay lén nữ sinh trong nhà vệ sinh là hành vi sai trái vi phạm quy tắc ứng xử học đường, nhất là khi nam sinh này còn phát tán clip trên hội nhóm gây ảnh hưởng đến tinh thần, uy tín, danh dự của các nữ sinh.

“Là học sinh lớp 12 nhưng nam sinh này chưa được "tiêm phòng” hiệu quả bằng sự giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Có lẽ vì thế mà nam sinh này chưa đủ nhận thức xã hội dẫn tới hành vi sai trái, xâm phạm nghiêm trọng đời tư, đạo đức xã hội.

Với những thanh thiếu niên thiếu sự giáo dục căn bản từ gốc, không chỉ là giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật mà cả giáo dục giới tính đúng đắn sẽ dễ dẫn đến sự phát triển bản năng mạnh mẽ và lệch lạc, tất yếu dẫn tới hành vi sai trái.

Điều này đặt ra yêu cầu phải giáo dục giới tính, đạo đức cho học sinh ngay từ nhỏ trong gia đình, trong nhà trường. Trẻ cần phải được dạy dỗ, giáo dục đúng đắn, nhất là về sự phát triển tâm sinh lý để trẻ hiểu và không có sự tò mò, thôi thúc khám phá một cách tự phát, bản năng.

Ngoài ra, trẻ cần được giáo dục về nhận thức, rèn luyện ý thức để ý thức phát triển chi phối hành vi”, cô Nguyễn Phương Anh cho hay.

Cũng theo cô Nguyễn Phương Anh, nếu nam sinh này bị hội đồng kỷ luật nhà trường xếp loại hạnh kiểm yếu tức là sẽ không còn cơ hội tham dự thi tốt nghiệp, đây là một việc đáng tiếc cho tương lai một đứa trẻ.

Một hành động sai trái có thể hủy hoại tương lai của một đứa trẻ. Với trường hợp này, nếu không được tham dự thi tốt nghiệp coi như cánh cửa vào đại học cũng vĩnh viễn không bao giờ mở ra với nam sinh này.

Tôi mong rằng, ngoài nam sinh mắc lỗi, tất cả các nhà trường và gia đình cần nhìn nhận lại phương pháp giáo dục để không còn những sự việc đáng buồn như vậy”, cô Phương Anh chia sẻ.

Trước đó, cô Nguyễn Thị Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết sự việc xảy vào giữa tháng 5 khi học sinh đi học trở lại sau dịch bệnh. 

Ở trường, các khu vệ sinh dành riêng cho nam và nữ. Riêng khu vệ sinh nằm ở cầu thang, có một phòng dành cho nam và một phòng dành cho nữ. Giữa vách ngăn của hai nhà vệ sinh có khoảng trống để thoáng khí. 

Khi một bạn nữ đang đi vệ sinh, bạn nam phòng bên cầm điện thoại đưa lên phía trên vách ngăn để quay thì điện thoại bị rơi vỡ và hành vi quay lén này bị phát hiện ngay tại chỗ. 

Sau khi phát hiện, việc đầu tiên trường làm là xây bít lỗ thông giữa hai nhà vệ sinh và khu vực này chỉ còn sử dụng làm nhà vệ sinh nữ. 

Trường cũng đã tiến hành họp hội đồng kỷ luật, 100% phiếu đồng ý hình thức khiển tránh và xếp loại hạnh kiểm yếu với nam sinh sai phạm. Cuối năm học, hội đồng kỷ luật của trường sẽ xem xét lại một lần nữa, xem quá trình biến chuyển của nam sinh này, nếu em biết lỗi, tiến bộ sẽ nâng hạnh kiểm để tạo cơ hội cho em thi tốt nghiệp THPT.

"Tôi cũng mong các em học sinh rút ra bài học cho mình sau sự việc này, tự rèn luyện và thực hiện nghiêm túc các nội quy của trường, trong đó có bộ quy tắc ứng xử. Đừng để một phút nông nổi ảnh hưởng rất lớn đến chính bản thân và cả mọi người xung quanh”, cô Nguyễn Thị Hồng Chương cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Phẫn nộ cảnh thầy giáo đặt điện thoại quay lén dưới váy nữ sinh

Một thầy giáo ở Ecuador đã bị sa thải vì hành vi phản giáo dục khi dùng điện thoại quay lén dưới váy một nữ sinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Thanh  ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN