Mẹ đơn thân có 13 đứa con vẫn mang thai bốn ở tuổi 65

Mặc dù số lượng con vượt ngoài kế hoạch nhưng người mẹ này vẫn hạnh phúc và tự tin mình có thể nuôi thêm một người con.

Năm ngoái, Annegret Raunigk (Đức) khiến cả thế giới kinh ngạc khi quyết định thụ tinh nhân tạo ở tuổi 65 và cùng lúc mang 4 bào thai. May mắn thay, dù mang thai và sinh nở ở độ tuổi không còn trẻ nhưng cô đã bình an hạ sinh 4 đứa trẻ.

Mẹ đơn thân có 13 đứa con vẫn mang thai bốn ở tuổi 65 - 1

Điều đáng chú ý nhất là bà đã có 13 đứa con, 7 đứa cháu và làm mẹ đơn thân suốt nhiều năm. Hiện tại, bà đang giữ danh hiệu người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới sinh 4. 

Annegret từng gây chú ý khi mang thai 4 ở độ tuổi U60. Vào thời điểm đó, bà quyết định sinh thêm con là do mong muốn của cô con gái út 9 tuổi. Bà đã rất sốc khi nghe bác sĩ thông báo việc mình mang thai 4. Tuy nhiên, bà chưa bao giờ nghĩ tới việc giảm số lượng phôi thai.

Mẹ đơn thân có 13 đứa con vẫn mang thai bốn ở tuổi 65 - 2

“Thật ra tôi không sợ. Tôi chỉ đơn giản cho rằng mình vẫn khỏe mạnh và đủ khả năng sinh nở. Về vấn đề chăm sóc con cái, tôi có thừa kinh nghiệm nên mọi thứ đều ổn", bà nói. Được biết, bà sinh đứa con thứ 13 ở tuổi 55.

Bà chia sẻ quan điểm của mình với phóng viên: “Lúc đầu, tôi chỉ muốn có một đứa con nhưng mọi thứ nằm ngoài tưởng tượng. Việc có nhiều con khiến tôi cảm thấy như mình được trẻ mãi".

Mặc dù Raunigk hạnh phúc với việc chào đón 4 đứa con nhưng bà vẫn bị cư dân mạng chỉ trích vì việc sinh con ở độ tuổi quá muộn. Họ cho rằng, khi bà hơn 70 tuổi thì con cái mới đến tuổi đi học. Tuy nhiên, bà phớt lờ những chỉ trích này và khẳng định: "Bạn không bao giờ biết được điều gì sẽ xảy ra. Có những việc xảy ra khi bạn 20 tuổi và việc trở thành cha mẹ ở độ tuổi nào là tùy vào quyết định của mỗi cá nhân".

Mẹ đơn thân có 13 đứa con vẫn mang thai bốn ở tuổi 65 - 3

Trong suốt thai kỳ, bà luôn tin rằng mọi người đều có quyền được tự do sống cuộc đời mà mình mong ước. Khi được hỏi về bất kỳ mối lo ngại nào, bà bày tỏ sự tin tưởng vào việc duy trì sức khỏe và thể lực, đồng thời nhấn mạnh rằng mình không bận tâm đến ý kiến ​​​​của người khác.

Được biết, không phải phòng khám nào cũng đồng ý thụ tinh nhân tạo cho những phụ nữ trên 50 tuổi. một bác sĩ cho biết: "Chúng tôi phải xem xét phúc lợi của đứa trẻ khi đưa ra quyết định. Cuối cùng, tùy thuộc vào từng phòng khám để xác định xem một phụ nữ ở độ tuổi 65 có thể sống thêm 20 năm nữa hay không, có đủ điều kiện để điều trị hay không. Không có quy định nào cấm người lớn tuổi sinh con”.

Mẹ đơn thân có 13 đứa con vẫn mang thai bốn ở tuổi 65 - 4

Mặc dù Raunigk là người phụ nữ lớn tuổi nhất thế giới sinh 4 nhưng bà không phải là người lớn tuổi nhất sinh con. Trước đây, có một phụ nữ khác ở Ấn Độ trở thành mẹ ở tuổi 72, bất chấp lời nhận xét của các bác sĩ rằng bà đã quá già.

Nguồn: [Link nguồn]

Người mẹ đăng ảnh bụng sau 10 lần mang thai ”gây bão” MXH, lý do vì đâu?

Hàng nghìn lượt bình luận đã gửi đến bà mẹ sau khi bức hình được đăng tải.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Brightside ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN