Lộ diện thí sinh cuối cùng tranh tài chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 19

Sau cuộc đua gay cấn giữa các thí sinh ngang tài ngang sức, Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế cuộc thi quý 4 để ghi tên vào vòng chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Đồng thời, mang cầu truyền hình trực tiếp về Đắk Lắk.

Đoàn Nam Thắng giành vòng nguyệt quế cuộc thi Quý 4

Đoàn Nam Thắng giành vòng nguyệt quế cuộc thi Quý 4

Cuộc thi quý cuối cùng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 (phát sóng chiều 8/9) là cuộc tranh đua của bốn thí sinh đã xuất sắc vượt qua cuộc thi tuần, gồm: Nguyễn Đức Hiếu (THPT chuyên Thái Bình, Thái Bình), Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk), Vũ Công Minh (THPT Quang Trung, Hải Dương) và Khưu Minh Khoa (THPT Bùi Thị Xuân, TP Hồ Chí Minh).

Lộ diện thí sinh cuối cùng tranh tài chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 19 - 2
Ngay phần thi Khởi động đã xảy ra điều hy hữu trong cuộc đua Đường lên đỉnh Olympia khi cả bốn thí sinh cùng đạt số điểm 40. Điều này không chỉ thể hiện sự ngang tài ngang sức của các thí sinh mà còn mang đến sự gay cấn, hấp dẫn hơn cho phần thi Vượt chướng ngại vật.   Ở phần thi thứ hai, từ khoá Vượt chướng ngại vật có ba chữ cái.

Ở câu hỏi hàng ngang gợi ý đầu tiên "Danh từ nào được dùng để chỉ nơi, chỗ tồn tại một cái gì đó hoặc để chỉ địa vị, vai trò của một người", chỉ có hai người đưa ra đáp án, nhưng chỉ Công Minh giành được 10 điểm.   Sau câu hỏi hàng ngang gợi ý thứ hai có đáp án "Hoa Kỳ" thì điểm số của bốn thí sinh tiếp tục được san bằng là 50. Tuy nhiên, chưa chờ đến việc lựa chọn hàng ngang gợi ý tiếp theo, Nam Thắng đã có tín hiệu trả lời từ khoá. Nam Thắng đã đưa ra đáp án từ khoá Vượt chướng ngại vật chính xác là "GPS". Điều này giúp cậu vượt lên dẫn đầu với số điểm 110.

Bước vào phần thi Tăng tốc các thí sinh tiếp tục thể hiện sự ngang tài ngang sức. Thí sinh giành được nhiều điểm nhất là Công Minh với 90. Nam Thắng và Minh Khoa cùng đạt 70 điểm. Đức Hiếu đạt 50 điểm.

 Phần thi Về đích, Đức Hiếu chọn gói 60 điểm, nhưng đã không thể nâng điểm. Câu hỏi đầu tiên cậu để Công Minh có cơ hội trả lời và ghi điểm. Câu hỏi thứ hai, cậu không trả lời chính xác. Câu hỏi thứ ba chọn ngôi sao hy vọng, cậu lại để Nam Thắng ghi điểm.

 Nam Thắng bước vào phần thi của mình với lợi thế dẫn đầu 210 điểm và đã chọn gói 40 điểm. Sau ba câu hỏi, cậu vẫn giữ nguyên số điểm 210.

 Hai thí sinh còn lại là Công Minh và Minh Khoa cùng chọn gói câu hỏi 60 điểm và có cơ hội gia tăng điểm số.

 Kết quả, Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk) đã xuất sắc giành được vòng nguyệt quế cuộc thi quý 4 và tấm vé vào vòng chung kết năm Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19. Đồng thời, mang cầu truyền hình trực tiếp trở lại Đắk Lắk.

 Khưu Minh Khoa (THPT Bùi Thị Xuân, TP Hồ Chí Minh) về nhì với 180 điểm. Tiếp đến, Vũ Công Minh (THPT Quang Trung, Hải Dương) được 160 điểm; Nguyễn Đức Hiếu (THPT chuyên Thái Bình, Thái Bình) được 45 điểm.

Như vậy, lọt vào vòng chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 gồm 4 thí sinh: Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An), Nguyễn Hải Đăng (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hoà), Nguyễn Bá Vinh (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) và Đoàn Nam Thắng (THPT chuyên Nguyễn Du, Đắk Lắk).

Tiết lộ những thành tích khủng của hot girl Đường lên đỉnh Olympia

Lê Na đạt rất nhiều thành tích tốt trong các cuộc thi học sinh giỏi ở tỉnh Bình Thuận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tường Kha ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN