Khát vọng người Việt trẻ đầu năm 2014

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Một mùa xuân mới sắp sang, mùa xuân của những khát vọng, cháy bỏng trong trái tim người Việt trẻ.

Hãy cùng xem những thủ khoa, cậu bé vàng Toán học, du học sinh đang ở nước ngoài họ có ước mơ, hoài bão gì trong năm mới 2014.

Lê Xuân Hoàng - Thủ khoa kép đại học Thủy Lợi – Y: Ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi

Lê Xuân Hoàng (SN: 1995, ở thôn 4, xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), trong kỳ thi ĐH, CĐ năm 2013 vừa qua đã đạt danh hiệu thủ khoa Đại học Thủy lợi (27,5 điểm), sau đó tiếp tục trở thành thủ khoa Đại học Y Hà Nội (29,5 điểm).

Khát vọng người Việt trẻ đầu năm 2014 - 1

 Thủ khoa kép - Lê Xuân Hoàng.

Xuân Hoàng đã chọn trường ĐH Y Hà Nội để theo đuổi ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi, giúp đỡ cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. “Năm mới sắp đến em ấp ủ dự định tìm hiểu thêm một số bệnh nan y để có thể tìm ra phương pháp cứu chữa”, Hoàng chia sẻ.

Năm 2013 là một năm xảy ra nhiều vấn đề gây bức xúc trong ngành y như vụ nhân bản xét nghiệm, bác sĩ ném xác phi tang… Sắp trở thành một bác sĩ Xuân Hoàng mong rằng: “Năm nay có nhiều vấn đề bức xúc về lương y đã xảy ra, em cảm thấy buồn. Theo em, vấn đề y đức là 1 vấn đề quan trọng cần được những người thuộc ngành y quan tâm và thực hiện”.

Hoàng cũng chia sẻ kinh nghiệm với các em học sinh: “Trong năm học 2014 sắp tới, em chúc các bạn khóa tiếp theo học thật tốt để có thể thực hiện được mình mong muốn. Vì đã trải qua kỳ thi đại học, nên em cũng hiểu phần nào khó khăn mà các bạn vấp phải, và em có đôi lời nhắn nhủ. Em khuyên các bạn nên chú ý nghe thầy cô giảng bài, ghi chép bài vở đầy đủ, cố gắng tìm tòi và học thêm ở các bạn bè và sách tham khảo. Các bạn nên đọc lại sách vở sau mỗi buổi học”.

“Năm mới em xin gửi lời chúc tới gia đình, bạn bè và mọi người một lời chúc tốt đẹp nhất”, Xuân Hoàng gửi tới tất cả mọi người.

Cấn Trần Thành Trung – HCV Olympic Toán quốc tế: Ước mơ theo đuổi Toán học

Ngay từ bé Cấn Trần Thành Trung đã bộc lộ năng khiếu Toán học, vừa qua Thành Trung cùng đội tuyển Olympic đem về chiếc HCV Toán học cho Việt Nam.

Khát vọng người Việt trẻ đầu năm 2014 - 2

 Cậu bé vàng - Cấn Trần Thành Trung.

Chia sẻ về những dự định sắp tới, “Năm mới em cần cố gắng hơn, có những quyết định đúng đắn, làm tốt những việc đã đề ra và không quá lười biếng, ham chơi. Vì mê game mà năm lớp 8 em đã trượt đội tuyển học sinh giỏi của trường. Ước mơ sau này của em là được nghiên cứu, và giảng dạy về Toán, miễn sao làm được việc mình thích hết khả năng và có ích là tốt rồi”, Trung nói.

Thần tượng của Trung không phải ai khác mà chính là thầy Lê Bá Khánh Trình. “Em được biết đến thầy qua câu chuyện đầy cảm hứng khi thầy được giải đặc biệt với số điểm IMO năm 1979 và được nữ hoàng Anh khen thưởng. Sau này được tiếp xúc trực tiếp càng quý thầy hơn. Thầy rất tận tâm trong từng giờ dạy, hướng tới cái đẹp, sáng tạo của Toán học, làm cho những vấn đề khó trở nên dễ dàng, làm cho mọi người càng yêu thích Toán học hơn đặc biệt là hình học, môn sở trường của thầy. Đồng thời trong cuộc sống hàng ngày thầy rất gần gũi, khiêm tốn và vui tính, đôi khi lại bất ngờ vì những phút ngẫu hứng của thầy”, Trung chia sẻ.

Trước mắt em đang chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia, em tin rằng chỉ cần làm đúng khả năng của mình và thêm một chút may mắn thì sẽ thành công. Tuy nhiên nếu có những kết quả không như ý thì cũng đừng buồn lâu quá, dù sao cũng chỉ là kì thi, em từng chứng kiến nhiều bạn đã rất buồn vì không đạt được thành tích như đã đề ra nhưng họ vẫn tiếp tục làm tốt những gì cần làm, điều đó mới đáng khâm phục.

Vũ Thanh Long – Người Việt Nam thứ 2 có cơ hội bay vào vũ trụ: Ước mơ làm việc tại NASA

Vũ Thanh Long (SN: 1993), hiện đang theo học năm hai ngành kĩ sư và kinh tế tại Australia. Sinh ra ở TP. HCM, đi du học từ năm 15 tuổi, Thanh Long đã có cuộc sống tự lập, rèn luyện ý chí mạnh mẽ ngay từ nhỏ.

Khát vọng người Việt trẻ đầu năm 2014 - 3

 Vũ Thanh Long - Người Việt thú 2 có cơ hội bay vào vũ trụ.

Là ứng viên trẻ tuổi nhất hội tụ các yếu tố như: sức khỏe, tài năng, tiếng Anh cũng như kĩ năng giao tiếp. Thanh Long trở thành người Việt Nam thứ 2 cùng với 22 ứng viên của các quốc gia khác tham gia huấn luyện ở Mỹ, Thanh Long cho biết: “Cảm xúc sau khi đăng quang là một cảm xúc khó tả. Nó vừa là sự tự hào khi mà mình đã chạm đích sau một chặng đường dài, vừa là sự thở phào nhẹ nhõm khi mà mình đã ko để mình và mọi người thất vọng, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn lao khi được đại diện cho Việt Nam để tiếp tục thi đấu với 66 các quốc gia khác”.

Sở thích chơi trống và ghita giúp Long giảm căng thẳng sau những giờ học.

Một năm nữa đón tết xa nhà, Long chia sẻ: “Là một du học sinh, việc đón Tết xa quê là có vẻ nhưng đã quá quen thuộc với mình. Mặc dù vậy mỗi lần Tết đến là mình lại rất nhớ nhà nhưng cũng may là ở Australia cũng có những món đặc trưng của ngày Tết như bánh chưng, bánh tét,... nên cũng nguôi ngoai phần nào. Mình luôn hy vọng gia đình, bạn bè của có những ngày Tết thật đầm ấm và hạnh phúc bên cạnh người thân. Chúc mọi người một năm mới tốt lành”.

Anh Chu Đình Tới – Nghiên cứu sinh tại Ba Lan: Mong sớm được về Việt Nam

Anh Chu Đình Tới (SN: 1983), Là giảng viên khoa Sinh học trường ĐH Sư phạm Hà Nội, cuối năm 2011 anh sang Ba Lan nghiên cứu luận án Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm khoa học Ba Lan cơ sở Olsztyn.

Khát vọng người Việt trẻ đầu năm 2014 - 4

 Anh Chu Đình Tới - Giảng viên ĐH Sư Phạm Hà Nội đang nghiên cứu luận án Tiến si tạo Ba Lan.

Hiện tại anh đang là 1 trong 40 quản trị của hội du học sinh Việt Nam trên facebook, thành viên của hội cũng lên tới hơn 9.000 người. Từ khi vào hội anh đã giúp đỡ được hơn 30 bạn có cơ hội đi du học bằng học bổng. Trong thời gian qua anh đã xuất bản được 5 cuốn sách ở Việt Nam, gần đây nhất là cuốn “Bệnh học động vật” do nhà xuất bản Sư phạm phát hành.

Trong thời gian này, anh còn đang tham gia một dự án của Liên minh châu Âu, và là 1 trong 10 người trên thế giới được tham gia. Dự án có tên quốc tế là “Welcome Program in Obesity and type 2 diabetes - Discovering The Developmental Origins of Obesity” nghiên cứu về bệnh tiểu đường, và béo phì và nguồn gốc của nó. Kinh phí hỗ trợ lên tới 8 triệu USD trong 3,5 năm.

Trong năm mới 2014, anh cùng các giáo sư ấp ủ dự định công bố nghiên cứu khoa học trên tạp trí đầu nghành thế giới. Ngoài ra, anh có kế hoạch kết hợp giữa Hội du học sinh Việt Nam và CLB Tri thức người Việt ở Ba Lan nơi GS. TSKH Nguyễn Ngọc Thành làm chủ tịch tổ chức Hội nghị khoa học người Việt trẻ tại châu Âu lần thứ nhất mang tầm quốc tế.

Tình yêu quê hương Việt Nam luôn cháy bỏng trong con người anh, mong trở về Việt Nam thân yêu được ở bên gia đình, bạn bè và tiếp tục công việc của mình ở trường ĐH Sư phạm Hà Nội. “Nhớ nhà, nhớ người thân và món ăn Việt Nam. Người Việt Nam mình có nhiều thứ tuyệt vời như văn hóa, ẩm thực… Mình yêu Việt Nam lắm”, anh Tới chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà (Tiền phong)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN