Cô gái trẻ trước nguy cơ hoãn cưới lần 2 do COVID-19: “Để sinh con xong rồi cưới luôn thể”

Dù ngày cưới đã 2 lần được lên kế hoạch, thế nhưng do dịch bệnh, vợ chồng Lệ có lẽ sẽ phải hoãn thêm một lần nữa.

Lệ (đứng giữa) đã đăng ký kết hôn, tổ chức ăn hỏi nhưng phải hoãn cưới vì COVID-19.

Lệ (đứng giữa) đã đăng ký kết hôn, tổ chức ăn hỏi nhưng phải hoãn cưới vì COVID-19.

Những ngày này Bùi Mỹ Lệ (23 tuổi, quê ở Phú Thọ) lòng nóng như lửa đốt. Mỗi khi rảnh rỗi cô lại chăm chú theo dõi và nắm bắt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới cũng như ở Việt Nam. 

Mỗi khi xuất hiện ca nhiễm mới hoặc ca nghi nhiễm, sự lo lắng của Lệ lại tăng lên gấp bội. “Cứ tình hình này vợ chồng em có khi phải hoãn đám cưới thêm lần nữa. Nếu như vậy, có lẽ em đợi luôn sinh con xong rồi cưới luôn thể, như thế cho khác biệt với những đám cưới khác”, Lệ chia sẻ.

Vợ chồng Lệ tổ chức lễ ăn hỏi và đăng ký kết hôn từ tháng 2/2020. Theo kế hoạch thống nhất từ hai gia đình, ngày 12/4/2020 vừa qua sẽ là ngày tổ chức đám cưới. Thế nhưng thời điểm đó, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội. Vậy là đám cưới Lệ bị hoãn lần 1.

“Khi đó hai vợ chồng cũng hơi buồn, mọi thứ cơ bản chuẩn bị xong nhưng cuối cùng phải hoãn. Cũng kể từ đó 2 vợ chồng em quyết định dọn về ở với nhau vì đã đăng ký kết hôn rồi”, Lệ kể.

Sau khi cả nước gỡ bỏ quy định cách ly toàn xã hội, vợ chồng Lệ định tổ chức cưới luôn nhưng phần vì dịch bệnh chưa ổn định, phần vì mùa hè nắng nóng nên cả hai quyết định lùi ngày cưới lại cho đến tháng 8.

Suốt khoảng thời gian đó, hai vợ chồng Lệ tập trung kiếm tiền để chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất của cuộc đời được chu đáo và đáng nhớ hơn. Thế nhưng, mọi dự định có thể sẽ phải dừng lại một lần nữa, nguyên nhân vẫn là do dịch bệnh.

“Hai gia đình quyết định ngày tổ chức đám cưới sẽ diễn ra vào 24/8, thế nhưng mấy hôm nay dịch bệnh bùng phát trên cả nước khiến em lo lắng quá", Lệ bày tỏ.

Cô gái trẻ cũng cho biết, vợ chồng cô cũng mới đón nhận tin vui khi bác sĩ thông báo đã có bầu. Vì thế, nếu tiếp tục phải hoãn đám cưới, có lẽ cô sẽ để sinh con xong mới tổ chức. Như vậy, vừa có thời gian tập trung chăm sóc cho em bé trong bụng, vừa chờ dịch bệnh lắng hẳn xuống cho đỡ phải hoãn thêm lần nào nữa.

Theo Lệ, việc hoãn cưới để phòng chống dịch, để giữ an toàn cho bản thân, gia đình, xã hội cũng là việc nên làm.

Theo Lệ, việc hoãn cưới để phòng chống dịch, để giữ an toàn cho bản thân, gia đình, xã hội cũng là việc nên làm.

“Gia đình hai bên cũng thoải mái, không quá đặt nặng vấn đề này bởi vợ chồng em đã tổ chức ăn hỏi, mọi thủ tục gia tiên cơ bản đã xong. Tổ chức đám cưới cũng chỉ là báo hỷ mời dân làng, anh em, bạn bè đến dự bữa cơm thân mật mà thôi”, Lệ chia sẻ.

Theo Lệ, việc hoãn đám cưới trong dịch bệnh dù người trong cuộc chắc chắn sẽ không vui vẻ gì, nhưng đó cũng là việc nên làm để chống dịch, hạn chế lây lan ra cộng đồng.

Cô chia sẻ, trường hợp dịch bùng phát nếu cố tổ chức thì quan khách ở nhiều nơi đến, gia đình không thể kiểm soát được việc họ đi lại trước đó ở những đâu, vì thế sẽ không an toàn cho tất cả mọi người. “Trong trường hợp xấu, nếu có 1 người mắc hoặc nghi ngờ mắc thì hàng trăm người đến ăn cưới sẽ phải áp dụng biện pháp cách ly, như vậy đám cưới mình sẽ có tiếng để đời.

Trong trường hợp khác, biết đâu khi mời khách đến đám cưới, chính bản thân khách mời lo bị lây nhiễm họ không đến dự thì sao? Như vậy, không chỉ ế cỗ mà đám cưới cũng mất vui”, Lệ nói.

Thời gian tới, Lệ sẽ liên tục cập nhật nắm bắt tình hình đặc biệt là những chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh để từ đó sẽ có quyết định cuối cùng về ngày tổ chức đám cưới. “Nhìn thực tế tình hình, có lẽ việc em phải hoãn cưới lần nữa là rất cao. Thôi em chưa chụp ảnh cưới vội kẻo để ảnh lại cũ hết”, Lệ tâm sự.

Tính đến 6 giờ sáng ngày 31/7, Việt Nam đã ghi nhận 509 ca mắc COVID-19, trong đó tính từ ngày 25/7 đến nay đã ghi nhận 93 ca mắc. Trong đợt mắc COVID-19 mới này, Đà Nẵng là địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất, tiếp đến là Quảng Nam, Hà Nội, TP HCM, Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, 6 quận ở Đà Nẵng, TP Hội An (Quảng Nam) đã thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nhiều địa phương khác cũng đang chủ động áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch lây lan ra cộng đồng như: dừng hoạt động tập trung đông người, không tụ tập quá 30 người, dừng hoạt động quán bar, vũ trường...

Nguồn: [Link nguồn]

Cặp đôi Bình Thuận mời xong 700 khách vẫn phải hoãn cưới vì dịch Covid-19

Gia đình hai bên phải gọi điện hoặc đến từng nhà khách mời xin thứ lỗi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phương (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN