Cô gái đi du lịch về thấy hàng tá hộp hàng được ship đến nhà, nguyên nhân từ đâu?

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Một cô gái đã rất ngỡ ngàng khi trở về từ chuyến du lịch và thấy chờ đợi mình ở nhà là rất nhiều hộp hàng đã được ship đến đúng tên và địa chỉ của mình, dù cô chưa từng order chúng. Đến khi “truy vết” thì cô mới tìm ra nguồn gốc của những hộp hàng đó.

Ai hay mua sắm online cũng có thể hay thêm một số món đồ vào giỏ hàng nhưng chưa mua ngay, để đó chờ săn sale, hoặc để cân nhắc xem có nên mua không…

Nhưng đôi khi điều này có thể dẫn tới kết quả rất oái oăm như trường hợp của cô gái ở Singapore này.

Cô gái họ Ong cho biết, gần đây, khi đi du lịch ở Nhật về, cô đã rất sốc khi thấy nhà mình không giống như lúc mình rời đi. Mà ở nhà cô có hàng chồng, hàng chồng những hộp hàng với nhiều kích thước, được gửi từ Taobao (nền tảng mua sắm online của Trung Quốc).

Những hộp hàng lớn nhỏ đã đợi sẵn cô Ong ở nhà. Ảnh: MSN.

Những hộp hàng lớn nhỏ đã đợi sẵn cô Ong ở nhà. Ảnh: MSN.

Mở thử vài hộp, cô thấy có những món đồ mà cô chưa hề đặt. Nhưng hộp hàng nào cũng ghi rõ tên và địa chỉ của cô, đâu thể là nhầm lẫn?

Cô Ong cố nén hoảng hốt, mở tài khoản Taobao của mình ra xem, để rồi còn hoảng hơn: Có đầy đủ các đơn đặt hàng cho những món đồ mà cô nhận được. Nhưng mỗi mặt hàng không chỉ được đặt một hay hai sản phẩm, mà lên tới 20 hoặc nhiều hơn.

Nhìn chừng này hàng ở nhà mình thì có sốc không! Ảnh: MSN.

Nhìn chừng này hàng ở nhà mình thì có sốc không! Ảnh: MSN.

Chắc chắn rằng mình không hề đặt những thứ này, cô Ong liền xem kỹ ngày tháng đặt hàng và nhớ ra rằng vào hôm ấy có mấy người bạn đến nhà cô chơi. Cháu trai của cô, 4 tuổi, cũng có mặt. Để cháu khỏi quậy, cô đưa điện thoại cho cậu bé nghịch. Cô Ong tin rằng chính cậu bé đã bấm lung tung để rồi đặt tất cả những thứ cô bỏ vào giỏ hàng, thậm chí còn tăng thêm số lượng sản phẩm.

Bắt đền cậu bé thì không được rồi, vì đó là con của chị gái mình, nên cô Ong đành chấp nhận tình hình và giờ đang tìm cách để thanh lý số hàng đó, vớt vát được chút nào hay chút ấy vì cô sắp làm đám cưới rồi.

Mỗi sản phẩm đều được đặt với số lượng nhiều. Ảnh: MSN.

Mỗi sản phẩm đều được đặt với số lượng nhiều. Ảnh: MSN.

Netizen ở Singapore đều hy vọng Ong có thể sớm thanh lý hết đồ, và cũng coi đây như một bài học là hãy chú ý những app mua hàng online và đặt mật khẩu nếu có thể để tránh tình trạng dở khóc dở cười như trên.

Nguồn: [Link nguồn]

Mua hàng hiệu cho mèo, cô gái khiến dân mạng đăng ký làm thú cưng của cô

Chú mèo này quả là có số hưởng, khi được chủ nhân cưng chiều và tặng cho những món quà đắt tiền như vậy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN