Chàng trai Việt được vinh danh tại Mỹ

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Dù còn rất trẻ, nhưng Trần Tuấn An - chàng sinh viên trường nhạc tại Mỹ đã được chọn để nhận giải thưởng danh giá nhất của Học viện Lincoln của bang Illinois lần thứ 39.

Trần Tuấn An (sinh năm 1992) là sinh viên năm cuối trường nhạc North Par, vừa vinh dự nhận được giải thưởng sinh viên xuất sắc của Học viện Lincoln của bang Illinois lần thứ 39.

Chàng trai tài năng này cũng sở hữu bảng thành tích "khủng": giải "Tài năng trẻ guitar Việt Nam năm 2004" khi mới tròn 12 tuổi; Bằng khen của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về những thành tích xuất sắc ở nước ngoài (năm 2010); giải nhất cuộc thi âm nhạc tại North Park University (năm 2013).

Trong thời gian học tại Mỹ, An còn đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc do hội Nhạc sĩ Mỹ tổ chức (SAM), giải nhất cuộc thi học bổng bang Illinoi, giải ba cuộc thi dàn nhạc giao hưởng Chicago.

Về niềm đam mê âm nhạc và cuộc sống hiện tại, chàng trai này đã bật mí rất nhiều điều thú vị.

- Được biết, để nhận được giải thưởng này, không chỉ là những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc mà còn tham gia các hoạt động ngoại khóa. Bạn có thể chia sẻ những thành tích mình đạt được để có thể đoạt giải thưởng Học viện Lincoln của bang Illinois lần thứ 39.

- Theo mình được biết, hàng năm mỗi trường trong North Park  (nhạc, kinh tế, y…) chọn ra một sinh viên tiêu biểu nhất, sau đó học viện sẽ tiếp tục họp và quyết định một người nhận được giải thưởng này.

Ở trường, mình tham gia khá nhiều những buổi biểu diễn, trong và ngoài trường. Mình luôn cố gắng hết sức để học tốt mà vẫn giữ được thời gian tập đàn đầy đủ. Vì vậy, mình hoàn toàn bất ngờ và cảm thấy rất vinh dự, may mắn khi là người được nhận giải thưởng này.

- Bạn sẽ dành số tiền thưởng 1.000 USD để làm gì?

- Mình sẽ mua vé về Việt Nam thăm bố mẹ và biểu diễn cho Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

Chàng trai Việt được vinh danh tại Mỹ - 1

Tuấn An dự định dành số tiền thưởng trị giá 1.000 USD để mua vé máy bay về thăm gia đình và biểu diễn quyên góp từ thiện tại Việt Nam.

- Hiện đã trở thành một nghệ sĩ guitar được nhiều người biết đến, bạn có thể chia sẻ cơ duyên nào đưa bạn đến với nhạc cụ này? Ai là người truyền cảm hứng âm nhạc cho bạn?

- Anh họ mình là người đầu tiên học guitar trong gia đình. Lúc đó mình đã học piano nhưng không cảm thấy thú vị nên chuyển sang guitar. Lúc học guitar thì cảm thấy mọi thứ rất dễ và thú vị. Mặc dù anh không theo đường âm nhạc nhưng đó là người đã làm cho mình đến với guitar.

Mặc dù gia đình không ai theo con đường nghệ thuật, nhưng chính bố mẹ mình là người truyền cảm hứng âm nhạc cho mình. Mình lớn lên với âm nhạc. Bởi hầu như bữa ăn trưa và tối nào nhà mình cũng bật nhạc để nghe.

Mọi người trong nhà còn kể lại, ngay từ khi chưa ra đời, mình đã được bố mẹ cho nghe nhạc cổ điển hàng ngày. Thậm chí lúc đi ngủ bố cũng áp loa vào bụng mẹ để mình nghe.

- Bạn bắt đầu chơi đàn từ năm bao nhiêu tuổi? Đối với bạn, loại nhạc cụ này có gì đặc biệt?

- Mình bắt đầu chơi đàn từ năm 8 tuổi. Hiện tại, Guitar chính là sự nghiệp và cuộc đời của mình.

- Bạn đã sở hữu bao nhiêu cây đàn?

- Mình có 3 cây đàn chính, hai cây để biểu diễn và một để tập ở nhà. Dù rất thích sở hữu nhiều cây đàn, nhưng hiện tại An vẫn chưa có điều kiện để làm được điều đó.

- Khó khăn lớn nhất đối với bạn khi học chơi guitar là gì? Một kỷ niệm đáng nhớ nhất của bạn gắn liền với cây guitar kể từ khi bắt đầu cầm đàn đến nay?

- Guitar là một nhạc cụ như một dàn nhạc, có thể chuyền nhiều loại cảm xúc khác nhau. Khó khăn lớn nhất khi mình chơi guitar là làm thế nào để chuyển cảm xúc vào bản nhạc, từng nốt khác nhau. Kỷ lục tập đàn lâu nhất của mình là vào khoảng 8 tiếng một ngày. Dù gặp khó khăn nhưng chưa bao giờ mình có ý định từ bỏ chơi đàn.

Chàng trai Việt được vinh danh tại Mỹ - 2

 Tuấn An mong muốn sở hữu một bộ sưu tập đàn guitar.

- Ở Việt Nam, đàn guitar là loại nhạc cụ được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích đặc biệt là trong giới sinh viên. Theo bạn, điểm hấp dẫn của guitar là gì khiến nhiều bạn trẻ yêu thích đến vậy?

- Guitar phổ cập vì nó rất tiện, nhỏ, dễ chơi và dường như có được cả một dàn nhạc khi chơi loại nhạc cụ này.

- Khi vừa tròn 12 tuổi, bạn đã giành được giải thưởng Tài năng trẻ guitar Việt Nam năm 2004, bạn có thể chia sẻ về kỷ niệm này?

- Đó là thời gian khi mình còn học tại Học viện Âm nhạc quốc gia (Hà Nội), mình đã được bố mẹ và thầy giáo ủng hộ tham dự cuộc thi này.

Một kỷ niệm mà mình không bao giờ quên đó là câu nói động viên của bố: “Con hãy tập hết sức mình, nhưng khi đi thi hãy giữ tâm lý thảnh thơi và đừng gây áp lực cho mình nhé". Chính điều đó đã giúp mình có được phong độ tốt để đạt được giải thưởng này.

- Là một nghệ sĩ guitar, bạn đã từng sáng tác nhạc? Bạn có thể chia sẻ về tác phẩm đầu tay của mình?

- Mặc dù từng sáng tác nhưng chưa có bản nào khiến mình tự hào. Hy vọng một ngày nào đó mình có thể biểu diễn bài mình tự sang tác.

- Ngoài guitar bạn còn biết chơi những loại nhạc cụ nào khác không?

- Sinh viên trường nhạc ai cũng phải học chơi piano. Vì vậy, ngoài guitar, mình cũng biết thêm về loại nhạc cụ này.

- Là một du học sinh, cảm giác của bạn như thế nào khi phải sống xa nhà?

- Mình nhớ bố mẹ và Hà Nội rất nhiều. Bởi sống xa nhà, mình phải tự chăm sóc bản thân và không còn thường xuyên được ăn cơm mẹ nấu.

Chàng trai Việt được vinh danh tại Mỹ - 3

 Xa nhà, Tuấn An và những người bạn thường gặp nhau để vơi bớt phần nào nỗi nhớ gia đình.

Tuy nhiên, mình quen nhiều anh chị bạn bè đang học tập và làm việc tại Mỹ. Vì vậy, trong những ngày Tết trên đất Mỹ chúng mình thường gặp gỡ, trò chuyện và ăn uống cùng nhau để vơi bớt nỗi nhớ nhà.

- Ngoài đam mê chơi đàn, thời gian rảnh Tuấn An thường làm gì?

- Là sinh viên năm cuối, nên mình khá bận rộn với công việc học tập, biểu diễn vì vậy lúc rảnh rỗi thì mình thường đi chạy và tập thể thao trong trường.

- Bạn đã tìm được “một nửa” của mình chưa? Liệu đó có phải là một cô gái có chung niềm đam mê với guitar?

- Tiếc rằng đến thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa tìm được người ấy.

- Là sinh viên năm cuối của trường, dự định sắp tới của bạn là gì?

- Mình sẽ cố gắng để tiếp tục được học thạc sĩ về guitar tại một trường danh tiếng của Mỹ.

- Được biết, tháng 12 tới bạn sẽ trở về Việt Nam biểu diễn gây quỹ từ thiện. Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về hoạt động ý nghĩa này?

- Trước khi sang Mỹ lần đầu tiên, bố mẹ mình đã nói: “Hy vọng sau này con sẽ giúp đỡ được nhiều người”.

Vì vậy, khi được Hội chữ thập đỏ Việt Nam mời biểu diễn để gây quỹ từ thiện, mình cảm thấy rất vui và lập tức nhận lời. Hiện tại, An đang cố gắng hết mình để chuẩn bị cho những buổi biểu diễn ý nghĩa này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Hoàng (Tri thức trực tuyến)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN