Bỏ việc văn phòng, giới trẻ Trung Quốc làm nhiều nghề lạ lùng

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Hiện tại, nếu được hỏi về công việc mơ ước, giới trẻ Trung Quốc có thể đưa ra một loạt những nghề mới mà bạn có thể chưa từng nghe đến trước đây, như nghệ sĩ ảo, trợ lý mua sắm hoặc người hỗ trợ giấc ngủ.

Hình ảnh một chàng trai dắt chó đi dạo thuê tại Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc) hôm 17/3/2022. Ảnh:VCG

Hình ảnh một chàng trai dắt chó đi dạo thuê tại Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc) hôm 17/3/2022. Ảnh:VCG

Đây là những nghề hoàn toàn mới mẻ, có điểm chung là thời gian làm việc linh hoạt, không bắt buộc phải làm từ sáng đến tối tại văn phòng, do đó, giới trẻ có thời gian tận hưởng cuộc sống, theo đuổi những mong muốn khác của bản thân.

Theo báo cáo của Ali Research, tới năm 2036 sẽ có khoảng 400 triệu lao động tự do làm các công việc ngắn hạn này.

Trong cuộc trao đổi với Global Times vào Thứ Bảy vừa rồi, Ding Daoshi, cựu chuyên viên phân tích mảng Internet cho biết: “Trước đây, những công việc như nhân viên giao hàng, lập trình viên và nhân viên giao đồ ăn đều là các công việc mới lạ đối với những người có nhu cầu tìm kiếm việc. Nhưng bây giờ chúng đã trở nên phổ biến hơn. Và các công việc kia cũng sẽ như vậy. Chúng sẽ trở nên phổ biến hơn theo thời gian cùng với sự phát triển của Internet và mang tới nhiều cơ hội việc làm cho giới trẻ Trung Quốc”.

Sức hút của Thương mại điện tử (E-commerce)

Những công việc này xuất hiện khi nhu cầu mới của thị trưởng tăng nhanh.

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, một người phụ nữ 23 tuổi sống ở tỉnh Quảng Đông phía Nam Trung Quốc đã kiếm được 40.000 tệ (6.287 đô la Mỹ) một tháng bằng việc tạo ảnh đại diện ảo cho games và các mạng xã hội.

Nhiều người bất ngờ với thông tin trên và dần chú ý với nghề mới này.

Cô gái này cất giữ giày cho khách hàng ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) hôm 13/1/2022. Ảnh:VCG

Cô gái này cất giữ giày cho khách hàng ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) hôm 13/1/2022. Ảnh:VCG

Vào thời điểm khái niệm không gian ảo bùng nổ, nhu cầu tạo ra một hình ảnh khác cho bản thân trong xã hội ảo tăng nhanh. Những người này bán các sản phẩm của mình qua các shop online trên các nền tảng thương mại điện tử.

Mingo làm công việc part time giúp khách hàng dễ chìm vào giấc ngủ, cô chia sẻ với Global Times: “Tôi không nhận ra rằng tôi có khả năng đó cho tới khi các bạn tôi nói bâng quơ rằng giọng tôi rất hợp quay ASMR”.

Anh cho biết: “Khi tôi bắt đầu công việc này vào năm 2020, ASMR đang là trend trên mạng xã hội và cứ như vậy tôi bắt đầu tìm kiếm những người cần dịch vụ này trên Douban. Tôi nghĩ rằng công việc này có lẽ phù hợp với mình bởi tôi rất thích xã hội học và tôi thích nghe câu chuyện của mọi người. Dần dần tôi có khả năng thấu hiểu vấn đề của mọi người và tìm ra nguyên nhân đằng sau vấn đề. Điều tuyệt vời nhất của công việc này là tôi có thể học rất nhiều từ câu chuyện của mọi người và họ đã truyền cảm hứng cho tôi khi tôi viết bài luận hay tiểu thuyết”.

Li Xiaorong, 35 tuổi, người từng vật lộn với công việc ở một công ty Internet truyền thống, đã tìm thấy một cuộc sống mới bằng việc trở thành người sắp xếp chuyên nghiệp, giúp mọi người sắp xếp và thu dọn nhà cửa gọn gàng, khoa học.

Khi nhìn thấy một căn phòng chứa hàng nghìn thứ lộn xộn, xếp thành từng chồng ngổn ngang, Li Xiaorong ngay lập lức nghĩ ra một kế hoạch sắp xếp và chỉ sau vài ngày những căn phòng bừa bộn được sắp xếp lại gọn gàng, mang lại cho căn hộ một diện mạo mới.

Xu hướng làm việc linh động đã mở ra cơ hội cho giới trẻ đạt được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Wu làm việc toàn thời gian như một “chân gỗ”, được thuê tham gia vào các game giúp người khác tăng level nhanh chóng. Ba năm qua, cô đã tạo một tệp khách hàng cố định cho bản thân dù từng gặp rắc rối ban đầu như bị khách hàng lừa tiền hoặc không trả tiền.

“Công việc này yêu cầu tôi luôn phải chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc. Nếu có ai đó cần tăng cấp tôi phải đăng nhập vào trò chơi ngay lập tức. Và vì là phụ nữ, tôi gặp khó khăn bởi khách hàng nghĩ con gái không giỏi chơi game.” – Wu chia sẻ.

Mingo đã đề cập rằng thiếu khách hàng và thu nhập không ổn định cũng là những vấn đề họ phải đối mặt.“Là một lao động tự do, không phải ngày nào tôi cũng đi làm vì không có quá nhiều khách hàng. Trong tháng này tôi chỉ có 2 khách.”

Nguồn: [Link nguồn]

Cử nhân Luật bỏ việc văn phòng đi... livestream bán thịt lợn

Câu chuyện chàng trai tốt nghiệp loại ưu ngành Luật của một trường đại học danh tiếng nhưng lại về quê bán thịt lợn khiến nhiều người bàn tán xôn xao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trà ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN