Nữ phóng viên bỏ việc về quê bán khoai lang, thu nhập 354 tỷ mỗi năm

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Về quê bán khoai lang, cựu phóng viên có được thu nhập hơn 354 tỷ một năm khiến nhiều người ngỡ ngàng, ngưỡng mộ.

Theo Nhật báo thương mại Sơn Đông, Lưu Triêu Lệ, một cựu phóng viên đã có 6 năm kinh nghiệm vì nhớ thương hương vị của món khoai lang nướng lúc nhỏ đã quyết định nộp đơn xin nghỉ việc, về quê để bán khoai lang. Tổng doanh thu năm nay đã vượt quá 100 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 354 tỷ đồng).

Ngay sau khi tin tức được đăng tải, đã lập tức gây được sự chú ý. Rất đông cư dân mạng thắc mắc rằng, tại sao có thể kiếm tiền nhiều như vậy từ việc bán khoai lang. 

Đáp lại điều này, Lưu Triêu Lệ cho biết: "Doanh thu 100 triệu tệ của chúng tôi là bình thường, không hề nhiều". Theo cựu phóng viên, có rất nhiều người ngạc nhiên vì họ chưa hiểu tường tận nghề nông. Những người về quê khởi nghiệp trong lĩnh vực tiêu thụ nông sản như bán táo, người bán cam cũng được vài trăm triệu tệ mỗi năm.

Nữ phóng viên bỏ việc về quê bán khoai lang, thu nhập 354 tỷ mỗi năm - 1

Triệu Lệ đã khiến nhiều người ngạc nhiên khi chia sẻ về doanh số bán hàng của mình

Lưu Triêu Lệ cũng thẳng thắn chia sẻ, cô đọc được bình luận của một số cư dân mạng nói rằng phải bán được hơn 3.000 hộp khoai lang mỗi ngày để đạt được doanh thu này. Thế nhưng trên thực tế, công ty có thể gửi đi 10.000 đến 20.000 hộp khoai lang mỗi ngày. Cụ thể, công ty của Lưu Triêu Lê thu gom đơn đặt hàng thông qua nền tảng mua sắm trực tuyến, sau đó đảo ngược nguồn cung khoai lang theo nhu cầu đặt hàng. "Chúng tôi chỉ có cơ sở khoảng 300 mẫu để trồng khoai lang tại địa phương nên phải thu mua thêm".

Lưu Triêu Lệ cho hay, công ty cô không chỉ trồng khoai lang ở một làng nhất định mà phát triển trồng khắp cả nước, nếu không sẽ không thể đáp ứng đủ nhu cầu bán hàng trong 365 ngày để cung cấp toàn quốc. 

"Chúng tôi phát triển từ nam ra bắc, ở Quảng Châu, Trạm Giang, Vân Nam, An Huy, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông đều có đơn đặt hàng của chúng tôi", Lưu Triêu Lệ nói. 

"Công ty có các kênh bán hàng trên nhiều nền tảng mua sắm trực tuyến và mạng xã hội, cũng có những người nổi tiếng giúp livestream bán hàng. Khó khăn trong việc bán hàng nông sản là thiếu liên kết cung cấp từ nơi sản xuất đến nơi bán hàng. Tham gia vào liên kết là sức mạnh của chuỗi cung ứng để giải quyết vấn đề bàn đạp giữa cung và cầu", Lưu Triêu Lệ chia sẻ thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Bán khoai lang vệ đường, người đàn ông mua 2 căn nhà cho con, chuẩn bị mua căn thứ 3

Chỉ nhờ việc bán khoai, người đàn ông này đã mua được 2 căn nhà cho 2 con trai, tiếp tục chuẩn bị mua căn nhà thứ 3 cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN