Bật mí 4 điểm cầu truyền hình và giải thưởng "khủng" của chung kết Olympia 2023

4 điểm cầu của trận chung kết năm đều là biểu tượng văn hóa của mỗi thành phố.

Trận chung kết năm của “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 23 đang đến gần với sự chờ đón của đông đảo khán giả. Đây là cuộc đua cuối cùng của bốn nhà leo núi xuất sắc: Nguyễn Việt Thành (THPT Sóc Sơn, Hà Nội) – nhất quý I; Nguyễn Minh Triết (THPT Quốc học Huế) – nhất quý II; Lê Xuân Mạnh (THPT Hàm Rồng, Thanh Hóa) – nhất quý III; Nguyễn Trọng Thành (THPT Trần Phú, Hải Phòng) – nhất quý IV.

Cùng với màn tranh tài của 4 chàng trai, sự sôi động ở bốn điểm cầu truyền hình cũng được khán giả Olympia mong chờ. Năm nay, điểm cầu không được đặt tại 4 ngôi trường các nhà leo núi theo học mà được đặt tại những địa điểm mang tính biểu tượng văn hóa của mỗi thành phố - quê hương của 4 chàng trai.

Khu di tích lịch sử Đền Sóc/ Đền Gióng (Hà Nội)

Khuôn viên đền Sóc (thuộc quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc) là điểm cầu truyền hình cổ cũ cho Nguyễn Việt Thành – chàng trai từng “gây sốt” với câu nói: “Sóc Sơn không chỉ có truyền thuyết Thánh Gióng, không chỉ có sân bay Nội Bài mà còn có thể có một cầu truyền hình Olympia”.

Sau Hà Việt Hoàng năm 2017, Việt Thành là học sinh tiếp theo mang niềm tự hào về cho trường THPT Sóc Sơn

Sau Hà Việt Hoàng năm 2017, Việt Thành là học sinh tiếp theo mang niềm tự hào về cho trường THPT Sóc Sơn

Sóc Sơn, quê hương của Việt Thành nổi tiếng với khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc. Đây là điểm du lịch lý tưởng của người dân thủ đô, gắn liền với truyền thống Thánh Gióng đuổi giặc Ân. Đặt cầu truyền hình tại khuôn viên khu di tích đền Sóc là việc làm ý nghĩa, vừa tiếp thêm động lực cho nam sinh Olympia, vừa góp phần quảng bá khu di tích lịch sử.

Bia Quốc học Huế (Huế)

Đây là sẽ nơi hội tụ mọi sự cổ vũ của bạn bè, thầy cô, người thân dành cho Nguyễn Minh Triết – chàng trai “vàng” của trường THPT Quốc học Huế.

Minh Triết dự kiến sẽ được 3000 học sinh cổ vũ tại điểm cầu truyền hình

Minh Triết dự kiến sẽ được 3000 học sinh cổ vũ tại điểm cầu truyền hình

Bia Quốc học tọa lạc ở sát bờ nam sông Hương, trước mặt trường Quốc học Huế. Địa điểm lý tưởng này vừa mang đậm nét đặc trưng của thành phố hiền hòa, thơ mộng, vừa thuận tiện để những người yêu mến Minh Triết đến cổ vũ cho anh chàng.

Dự kiến, có khoảng 3000 học sinh có mặt tại điểm cầu thực hiện các hoạt động thú vị, cổ vũ Minh Triết thi đấu.

Quảng trường Lam Sơn (Thanh Hóa)

Sau 12 năm, Thanh Hóa mới một lần nữa có cầu truyền hình Olympia. Người đem về niềm tự hào này là Lê Xuân Mạnh – học sinh trường THPT Hàm Rồng.

Xuân Mạnh - niềm tự hào của trường THPT Hàm Rồng

Xuân Mạnh - niềm tự hào của trường THPT Hàm Rồng

Quảng Trường Lam Sơn đã được lựa chọn là điểm cầu truyền hình, “hậu phương” tiếp sức mạnh cho nam sinh Thanh Hóa. Quảng trường được xây dựng năm 2005 tại trung tâm thành phố Thanh Hóa, là nơi tổ chức các sự kiện chính trị - xã hội, lễ kỷ niệm, triển lãm, hội chợ… của tỉnh.

Không gian rộng rãi, xanh mát, quảng trường Lam Sơn được xem là nơi đặc biệt phù hợp để tổ chức các hoạt động sôi nổi, cổ vũ cho Xuân Mạnh.

Quảng trường Danh nhân Văn hóa – Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng)

Hải Phòng đã hai năm liên tiếp có điểm cầu truyền hình Olympia. Năm 2022, điểm cầu cổ vũ cho nam sinh Vũ Bùi Đình Tùng được đặt tại Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng. Năm nay, điểm cầu được đặt ở địa điểm ý nghĩa không kém là quảng trường Danh nhân Văn hóa – Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Hải Phòng. Đây là nơi khắc họa rõ nét cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân, nhà tiên tri nổi tiếng – Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trọng Thành giành tấm vé cuối cùng vào trận chung kết năm

Trọng Thành giành tấm vé cuối cùng vào trận chung kết năm

Dự kiến có 2000 học sinh từ nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố sẽ đến cổ vũ cho Trọng Thành – chàng trai “vàng” của trường THPT chuyên Trần Phú, người giành tấm vé cuối cùng vào trận chung kết năm Olympia 2023.

Mới đây, trên Fanpage chính thức của "Đường lên đỉnh Olympia" cũng công bố mức giải thưởng cho các thí sinh của trận chung kết năm. Theo đó, quán quân sẽ giành được vòng nguyệt quế danh giá và giải thưởng trị giá 50.000 USD, thí sinh đạt giải Nhì nhận được phần thưởng 200 triệu đồng, thí sinh đồng giải Ba nhận được phần thưởng trị giá 100 triệu đồng. Đây là mức giải thưởng cao nhất trong lịch sử chương trình.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai anh em Nghệ An cùng thi “Đường lên đỉnh Olympia”, thành tích gây bất ngờ

Cặp anh em Viết Hà - Viết Thành là niềm tự hào của trường THPT Hoàng Mai, Nghệ An khi đạt thành tích cao ở cuộc thi Olympia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hạ Nhiên ([Tên nguồn])
Đường lên đỉnh Olympia Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN