Y án kẻ "điều" bạn gái đi bán dâm để lấy tiền

Vì tham tiền, Đạt đã gọi điện cho bạn gái sống chung như vợ chồng với mình đến khách sạn để "vui vẻ" với khách.

Ngày 5/12, TAND TP.HCM mở phiên xử Phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo và tuyên y án sơ thẩm với Trần Thị Ngọc Mai (SN 1992, ngụ H.Củ Chi) và Cao Huỳnh Đạt (SN 1982, ngụ Q.1).

Theo bản án sơ thẩm, đêm 10/1, Công an Q.1 (TP.HCM) bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại khách sạn Bình Minh (đường Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1).

Qua lời khai của những người này, cơ quan công an bắt giữ Trần Thị Ngọc Mai và Cao Huỳnh Đạt. Đây là 2 đối tượng đã môi giới cho các cô gái trẻ đi bán dâm để hưởng lợi.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận ngày 10/1, có 3 người đàn ông đến nói cần gái “làng chơi” với giá 1,5 triệu đồng/người để “vui vẻ” 3 giờ. Sau đó, Đạt điện thoại cho Mai điều 2 gái bán dâm đi khách, sau đó hưởng lợi 400.000 đồng tiền hoa hồng. Sau khi trừ chi phí đi lại 200.00 đồng, Mai chỉ trả cho gái bán dâm mỗi người 600.000 đồng, còn mình chiếm đoạt 1,2 triệu đồng.

Thấy vẫn còn thiếu một người, Đạt liền gọi điện cho bạn gái đang chung sống như vợ chồng với mình là T.D. đến khách sạn để “vui vẻ” với khách. Số tiền đi khách giá 1,5 triệu đồng Đạt và D. cùng sử dụng chung.

Kết quả điều tra xác định, Đạt nhiều lần làm môi giới mại dâm, còn Mai có 12 lần trực tiếp đưa các cô gái đi bán dâm. Tại phiên xử sơ thẩm, TAND Q.1 tuyên phạt Mai và Đạt mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam về tội Môi giới mại dâm. Thấy mức án nặng nên sau đó 2 người làm đơn kháng cáo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN