Vừa gỡ phong tỏa là trộm đi bắn chó, xịt hơi cay ở Hóc Môn

Sự kiện: Tin pháp luật

Hai thanh niên bắn gục con chó khoảng 15kg rồi xịt hơi cay tấn công hai người dân trên đường Bà Triệu (thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Ngày 22-7, Công an thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP.HCM lập hồ sơ theo trình báo của người dân về vụ trộm bắn chó, tấn công người dân trên địa bàn.

Hơn 4 giờ sáng 20-7, hai thanh niên trẻ tuổi chạy xe máy phát hiện con chó của ông M. đang chạy ra đường nên áp sát.

 Ảnh chụp từ clip

 Ảnh chụp từ clip

Lúc này ông M. ngồi rửa bát trên vỉa hè đường Bình Triệu, TT Hóc Môn trước cửa nhà cách đó chừng vài mét.

Thanh niên ngồi sau dùng chĩa điện bắn trúng con chó khiến con vật khoảng 15kg gục xuống.

Ông M. phát hiện sự việc nên hô hoán, cầm theo chiếc xô chạy tới ném vào tên trộm, con gái ông cũng chạy theo hỗ trợ.

Ông M. cho biết con chó đã nuôi được 4 năm. Ảnh NT

Ông M. cho biết con chó đã nuôi được 4 năm. Ảnh NT

Kẻ trộm chó dùng bình xịt hơi cay tấn công khiến ông M. và con gái cay xè mắt, không thể làm gì. Nhiều người dân gần đó cũng chạy ra đường tiếp ứng khiến hai tên trộm không thể lấy xác con chó mà tháo chạy. Ông M. cho biết khu vực vừa được gỡ phong tỏa chiều ngày 19-7.

“Tuyến đường này rất phức tạp, chúng nó rảo thường xuyên thấy sơ hở là ra tay. Người dân cũng lo lắng vì sợ kẻ xấu chống trả” – ông M. nói.

Người đàn ông cùng con gái đến 2 ngày sau vẫn bị đỏ mắt, rát cánh tay do hơi cay xịt ở cự ly gần. Nạn nhân sau đó trình báo công an.

Nguồn: [Link nguồn]

Trộm chó, dùng súng bắn đạn cao su chống trả cảnh sát

Quá trình điên cuồng bỏ chạy, các đối tượng đã chống trả, và dùng súng bắn đạn cao su gây thương tích 1 chiến sỹ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Tân ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN