Vụ ông sát hại cháu trai 6 tuổi: Mẹ mới đưa về ngoại chơi

Sự kiện: Tin ngắn

Thời điểm xảy ra vụ án mạng, bố cháu bé là F1 phải đi cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Sáng cùng ngày, bé trai được mẹ đưa về nhà ông bà ngoại chơi.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Khu vực hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ ông ngoại ra tay tàn độc khiến cháu ngoại tử vong, ngày 14/7, một lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa chỉ đạo Hội LHPN huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình bé trai 6 tuổi bị ông ngoại sát hại.

Theo vị này, thời điểm xảy ra vụ án mạng thương tâm, bố cháu bé là F1 phải đi cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID-19. Trên cháu bé còn 2 chị gái đã lớn, bé trai do bố mẹ quyết định đẻ thêm để gia đình có “đủ nếp, đủ tẻ”. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào việc làm nông.

Sáng cùng ngày, bé trai được mẹ đưa về nhà ông bà ngoại ở xã Phùng Hưng chơi. Đến buổi trưa cùng ngày thì xảy ra án mạng đau lòng. Hội LHPN huyện Khoái Châu đang hỗ trợ gia đình tổ chức hậu sự cho bé trai xấu số.

Trước đó, chiều cùng ngày, ông Vương Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Phùng Hưng cho biết, sự việc xảy ra vào 13h30 chiều cùng ngày. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông với vợ, ông ngoại đã khoá cửa nhà và dùng dao đe doạ hai bà cháu. Bà ngoại may mắn chạy thoát nhưng bé trai đã bị ông ngoại ra tay tàn độc.

Khi lực lượng chức năng phá cửa xông vào, bé trai đã nguy kịch. Ông ngoại nhảy từ tầng 3 xuống mái che cửa sổ rồi nhảy xuống đất với ý định tự tử. Cả hai đã được đưa đi cấp cứu nhưng bé trai 6 tuổi đã không qua khỏi.

Một lãnh đạo Công an huyện Khoái Châu thông tin thêm, nghi phạm sinh năm 1970, trú thôn Ngọc Nha Thượng, xã Phùng Hưng, cháu bé tử vong sinh năm 2015, là cháu ngoại của người này.

Hiện nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nguyên nhân ông ngoại chém cháu trai 12 tuổi rồi nhảy lầu tự tử

Theo vị lãnh đạo Viện kiểm sát, trước khi xảy ra vụ việc, ông P. và cháu L. có xảy ra xích mích, cãi vã.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN