Vụ bắn, chém nhau như phim: Bắt 2 băng nhóm

Sáng 4/8, đại tá Nguyễn Đình Long – Trưởng Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an TP Đà Lạt đã tóm gọn toàn bộ 2 băng nhóm dùng súng, dao bắn chém nhau như phim làm 2 người cầm đầu 2 băng nhóm chết và trọng thương xảy ra rạng sáng 3/8 tại chân đèo Prenn.

TTXVN dẫn nguồn tin từ đại tá Nguyễn Đình Long, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an TP Đà Lạt phối hợp với Công an tỉnh Bình Định, Công an tỉnh Khánh Hòa bắt được 6 đối tượng trong 2 băng nhóm do Hàm Thọ Quang, 35 tuổi (ngụ đường Tô Hiến Thành, TP Đà Lạt) và Lê Thanh Tiến (33 tuổi, ngụ đường Nguyễn Công Trứ, Đà Lạt) cầm đầu. Tiến đã tử vong còn Quang bị thương nặng sau vụ hỗn chiến.

Các đối tượng bị bắt gồm: Vũ Hải Khôi (SN 1978, ngụ TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Văn Quyết (SN 1985, Đông Triều, Quảng Ninh) - kẻ dùng súng hoa cải bắn chết người và Nguyễn Văn Sơn (SN 1984, ngụ Đông Triều). Cả 3 bị bắt trên đường tẩu thoát ra Bình Định.

Ba đối tượng còn lại gồm Đỗ Văn Tú (SN 1988, huyện An Dương, TP Hải Phòng); Phạm Quang Lợi (SN 1988, quận Hồng Bằng, TP Hải Phòng); Phạm Đình Tuấn (SN 1985, TP Hải Phòng) bị bắt khi đang thuê khách sạn lẩn trốn tại Khánh Hòa vào trưa 3/8.

Trước đó, như Báo Người lao Động đã thông tin, rạng sáng 3/8, xuất phát từ mâu thuẫn trong một quán bar ở TP Đà Lạt vào đêm 2/8, hai nhóm do Quang và Tiến cầm đầu đã đụng độ nhau ở chân đèo Prenn, dùng súng và dao xử nhau như phim. Hậu quả Tiến bị trúng nhiều phát đạn vào người, chết tại chỗ, riêng Quang bị đâm trọng thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BTQ (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN