Vụ 3 bà cháu bị nữ hàng xóm sát hại: Người mẹ tuyệt vọng gào gọi tên con

Rất nhiều người theo sau xe tang đưa 3 bà cháu nạn nhân đến nơi yên nghỉ. Cùng thời điểm đó, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng đã ra tay sát hại dã man các nạn nhân này.

Vụ 3 bà cháu bị nữ hàng xóm sát hại: Người mẹ tuyệt vọng gào gọi tên con - 1

Thu thập chứng cứ tại hiện trường

Ngày 27/5, lãnh đạo, cán bộ, các đoàn thể địa phương, bà con, hàng xóm cùng gia đình anh Đàm Văn Q đã tổ chức đưa 3 bà cháu nạn nhân (Hoàng Thị V (71 tuổi), Đàm Đức T (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên T (3 tuổi) về nơi yên nghỉ. Đây là các nạn nhân trong vụ án giết người chôn xác phi tang gây rúng động tại ở thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng.   

Nhiều người rơi nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của 3 nạn nhân, trong tiếng gào khóc gọi tên mẹ và tên các con của chị T (con dâu bà V và là mẹ của 2 cháu bé bị hung thủ ra tay giết hại). UBND xã đã bố trí y tá túc trực suốt mấy ngày để chăm sóc chị T bởi chị nhiều lần bị ngất. Chồng bà V (trên dưới 80 tuổi) cũng ngất xỉu khi nghe tin dữ.

Ông T.T.B (53 tuổi, chồng nghi phạm Nghiêm Thị Nhi), sau khi bị công an triệu tập lấy lời khai, đã về nhà và đến viếng, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

 Cùng ngày, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, trú thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà).

Theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra, thu nhập chứng cứ cho thấy Nghiêm Thị Nhi ra tay sát hại các nạn nhân vô cùng dã man. Hiện cơ quan điều tra chưa phát hiện Nghiêm Thị Nhi có đồng phạm trong vụ án nghiêm trọng này.

Vụ 3 bà cháu bị nữ hàng xóm sát hại: Người mẹ tuyệt vọng gào gọi tên con - 2

Nghiêm Thị Nhi tại cơ quan điều tra

Về thông tin nghi phạm từng có những biểu hiện tâm lý không bình thường, cơ quan điều tra cho biết những ngày qua Nhi tỉnh táo, khai báo mạch lạc. Hiện chưa phát hiện tài liệu, chứng cứ nào cho thấy Nghiêm Thị Nhi đã đi khám hoặc điều trị bệnh tâm thần.

Theo Thiếu tướng Bùi Văn Sơn (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng), đã có thông tin như vậy thì phải cho đi giám định để đảm bảo yếu tố khách quan của vụ án. Nếu xác định người gây án có đủ hành vi năng lực, nhận thức thì vẫn xử lý nghiêm theo pháp luật.  

Vụ 3 bà cháu bị sát hại, phi tang xác: Chồng, con của nghi phạm khai gì?

Từng có nghi vấn rằng nghi can sát hại 3 bà cháu rồi chôn xác phi tang trong vườn cà phê ở Lâm Đồng có đồng phạm, tuy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo KIM ANH ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN