3 bà cháu bị sát hại thương tâm, chôn xác trong vườn cà phê

Sau khi sát hại 3 bà cháu, nữ nghi phạm đào hố chôn xác 3 nạn nhân ở vườn cà phê.

3 bà cháu bị sát hại thương tâm, chôn xác trong vườn cà phê - 1

Ngôi nhà bà Nhi, khu vực phía sau là vị trí bà Nhi sát hại 3 bà cháu người hàng xóm

Sáng 25/5, Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện kiểm sát tỉnh Lâm Đồng, cùng các đơn vị liên quan đang khám nghiệm hiện trường vụ án sát hại bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) cùng 2 cháu ruột bà Vượng là Đàm Tiến Đức (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi).

Nghi phạm gây án mạng là bà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) đã bị lực lượng Công an bắt tại thị trấn Liên Nghĩa tối 24/5.

Theo thông tin bước đầu, khoảng 23h ngày 24/5/2019, Công an huyện Lâm Hà nhận được tin báo khẩn cấp của Công an xã Tân Thanh báo về việc bà Hoàng Thị Vượng cùng 2 cháu mất tích bí ẩn.

3 bà cháu bị sát hại thương tâm, chôn xác trong vườn cà phê - 2

Công an làm việc tại rẫy cà phê nơi chôn xác 3 bà cháu

3 bà cháu bị sát hại thương tâm, chôn xác trong vườn cà phê - 3

Người dân hiếu kỳ kéo tới xem cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Cơ quan chức năng địa phương đã tìm kiếm và phát hiện xác của 3 bà cháu được chôn vùi tại vườn cà phê nhà bà Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, ngụ thôn 9, xã Tân Thanh) bên cạnh có dao và cuốc.

Nguồn tin từ Công an tỉnh cho biết: khoảng 9h30 ngày 24/5/2019, bà Vượng đưa 2 cháu nội là Đàm Đức Tiến và Đàm Thị Nguyên Thảo đi mua bánh kẹo tại cửa hàng thôn An Bình. Sau khi mua bánh cho hai cháu tại bà Vượng tiếp tục lên nhà ông Bế Văn Sơn (57 tuổi) ở gần đó chơi.

Ba bà cháu tiếp tục xuống nhà Nghiêm Thị Nhi gần đó xin bơ. Tuy nhiên, vì có mâu thuẫn trước đó với Đ.V.Q (con bà Vượng, bố của 2 cháu bé) nên quá trình nói chuyện tại cây bơ, bà Nhi đã dùng dao chuyên dùng để chặt cây dâu tằm chém nhiều nhát vào cổ, đầu bà Vượng, sau đó lần lượt chém cháu Tiến và cháu Thảo. Khi biết 3 nạn nhân đã chết, bà Nhi đào hố chôn xác của 3 nạn nhân cách nhà 30m.

3 bà cháu bị sát hại thương tâm, chôn xác trong vườn cà phê - 4

Bà Nghiêm Thị Nhi tại cơ quan công an

Sau đó, bà Nhi về nhà tắm rồi bắt xe ôm đi trốn tại nhà người thân tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng.

Tới 11h30, cơ quan pháp y Công an tỉnh, Cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục đào hố, đưa thi thể 3 bà cháu lên để khám nghiệm tử thi, hiện trường.

Rùng mình lời khai của đối tượng liên tiếp giết người ở Vĩnh Phúc

Sau khi bị H. và T. đánh trong 1 lần va chạm giao thông, Bình đã nảy sinh ý định giết người trả thù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Kiệt ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN