Vì sao dịch vụ gái gọi, sex tour rộ trên Telegram

Sự kiện: Tệ nạn mại dâm

Nhiều hội nhóm trên mạng xã hội Telegram trở thành ổ mại dâm công khai với các bài viết quảng cáo môi giới “gái gọi” hay dịch vụ sex tour…Theo chia sẻ của một số thành viên, ứng dụng này rất khó truy vết người dùng vì chỉ cần thông qua các app (ứng dụng) tạo số điện thoại ảo là có thể lập tài khoản sử dụng được và đa phần các số điện thoại này ở nước ngoài.

Hình ảnh môi giới bán dâm tràn ngập hội nhóm Telegram. Ảnh chụp màn hình.

Hình ảnh môi giới bán dâm tràn ngập hội nhóm Telegram. Ảnh chụp màn hình.

Bỏng mắt với hình ảnh “đào” khoe thân

Hiện nay, mại dâm không hoạt động lén lút trên các nhóm kín Facebook, Zalo mà đang "nở rộ", thậm chí công khai trên ứng dụng Telegram theo kiểu “Sugar daddy – Sugar baby” (cha nuôi – con gái nuôi), PGA (các cô gái đi dự tiệc và quan hệ tình dục khi có yêu cầu) hay dịch vụ trọn gói kiểu sex tour dài ngày.

Theo chia sẻ của một số thành viên Telegram, ứng dụng này rất khó truy vết người dùng vì chỉ cần thông qua các app (ứng dụng) tạo số điện thoại ảo là có thể lập tài khoản sử dụng được và đa phần các số điện thoại này ở nước ngoài.

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng Telegram, chỉ cần gõ cụm từ Sugar baby, Sugar daddy hoặc “SGBB”, PGA… sẽ xuất hiện hàng loạt các hội nhóm với hàng trăm bài viết quảng cáo môi giới mua bán dâm với những hình ảnh nóng bỏng khoe body nhạy cảm của các cô gái trẻ.

Tại nhóm “SGBB PGA HN-SG-ĐN” có tới 34 nghìn tài khoản tham gia, cùng với đó hàng trăm tài khoản thường xuyên online (trực tuyến). Các hoạt động trong nhóm đều được quản trị viên là các “tú ông”, “tú bà” kiểm soát và bắt buộc phải thông qua họ để giao dịch và đặt lịch “vui vẻ”.

Để thu hút các vị khách ham của lạ, các “tú ông”, “tú bà” thường xuyên đăng tải các bài viết giới thiệu các cô gái bán dâm là sinh viên, nhân viên văn phòng, spa, thẩm mỹ… cùng những hình ảnh mặc bikini làm mờ vùng nhạy cảm kèm số đo 3 vòng như người mẫu, chiều cao, cân nặng và điều không thể thiếu là mức giá để được “vui vẻ”…

Điển hình, cô gái có "nghệ danh" Midu (SN 1999, ở Hà Nội) được quảng cáo có số đo 3 vòng 89/62/92, cao 1m68, cân nặng 52kg, da đẹp không có mụn, hiện đang làm việc tại thẩm mỹ viện nhận đi khách với giá 5,5 triệu đồng/lượt… kèm theo yêu cầu kết nối với quản trị viên để biết thêm chi tiết, tránh mất thời gian của 2 bên.

Theo một số "ma cô" giới thiệu, họ đều có các “đào” ở khắp các tỉnh thành và sẵn sàng điều động đi phục vụ khách khi có yêu cầu. “Đối với các khách VIP đăng ký vào kênh chát riêng có thể xem full ảnh PG, đồng thời được ưu đãi giảm từ 500-2 triệu đồng/lượt và được giới thiệu những PG mới, mẫu ảnh, hot Facebook,TikTok…” – quản trị viên nhóm này cho biết.

Trong đó, gói cao cấp nhất là VIP3 có giá 5 triệu đồng được sử dụng vĩnh viễn và ưu tiên giới thiệu hồ sơ của tất cả các PG. Ngoài những ưu đãi trên, các nhóm này cũng đưa ra yêu cầu khắt khe nếu các thành viên hay các cô gái bán dâm vi phạm chia sẻ thông tin cá nhân để liên hệ lên sẽ bị quản trị viên mời ra khỏi nhóm.

"Tú ông" Nhân cùng các "đào" tại cơ quan công an.

"Tú ông" Nhân cùng các "đào" tại cơ quan công an.

Chiêu tuyển “đào”, xóa dấu vết của “tú ông”

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) khởi tố bị can, tạm giam Đặng Văn Nhân (SN 1989, trú tại Thái Bình) về tội “Môi giới mại dâm”. Nhân là “tú ông” cầm đầu ổ nhóm môi giới mại dâm trên Telegram với hơn 5 nghìn thành viên tham gia.

Vào đầu năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ở quê không có công ăn việc làm nên Nhân bắt đầu công việc môi giới mại dâm trên mạng xã hội để kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Để thu hút khách, “tú ông” này lập và điều hành trang daigiavakieunu.net rồi đăng tải các hình ảnh cô gái bán dâm là người nước ngoài như Philippin, Brazil… và người Việt Nam kèm các thông tin để khách mua dâm lựa chọn với giá dao động từ 2,5-10 triệu đồng/lượt. Sau đó, Nhân cũng lập nhóm Zalo và Telegram “Hà Nội chuyên cung cấp gái PGA và Gà Tây” để phục vụ khách ở Hà Nội.

Đối tượng Nhân.

Đối tượng Nhân.

Để chiêu mộ các "đào" tham gia vào nhóm, “tú ông” này thường xuyên lên các hội nhóm trên mạng xã hội để tiếp cận các cô gái trẻ có nhu cầu bán dâm đặt vấn đề môi giới mua bán dâm và đưa ra các mức giá hấp dẫn từ 2 - 10 triệu đồng/lượt hoặc 4 - 20 triệu đồng/đêm. Còn đối với các cô gái đi tới bến kiểu sex tour thời gian từ 3 - 5 ngày, được Nhân thỏa thuận trung bình 15 triệu đồng/người/ngày.

Đối với khách hàng, Nhân yêu cầu họ phải liên hệ trực tiếp với mình để chọn các "đào" và thỏa thuận chi phí “vui vẻ”. Các giao dịch Nhân yêu cầu khách chuyển tiền qua tài khoản trung gian mang tên người khác hoặc chuyển trực tiếp cho các cô gái bán dâm. Khi giao dịch thành công, Nhân “cắt phế” 30% tiền công môi giới và cho các cô gái bán dâm số điện thoại của khách để chủ động liên hệ.

Theo cơ quan điều tra, Nhân điều hành ổ nhóm mại dâm có hàng nghìn thành viên nhưng không bao giờ lộ mặt. Đối tượng này chỉ cần ngồi ở nhà và sử dụng 10 chiếc điện thoại di động kết nối 3G, cùng hàng loạt số điện thoại khác nhau để giao dịch với khách cũng như các cô gái bán dâm.

“Nhân lợi dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook… để liên lạc, trao đổi môi giới mua bán dâm và xóa toàn bộ lịch sử nhắn tin sau khi giao dịch thành công và sử dụng thông tin cá nhân, các tài khoản ngân hàng “ảo” để giao dịch chuyển tiền… nhằm tránh bị phát hiện” – cơ quan điều tra cho biết.

Do đó, khi cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ Nhân ở nhà riêng tại Thái Bình thì đối tượng này môi giới cho 2 cặp đôi theo kiểu sex tour 3 ngày với giá 90 triệu đồng và môi giới cho một cô gái quốc tịch nước ngoài bán dâm với giá 5 triệu đồng/lượt ở Hà Nội.

Nguồn: [Link nguồn]

Group ”trụy lạc” 4.000 thành viên, quy tụ gái mại dâm gắn mác nhân viên công sở

Gái bán dâm được gọi là "Baby" gắn mác sinh viên, nhân viên công sở bán dâm với giá 3 - 10 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hà ([Tên nguồn])
Tệ nạn mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN