Tuyên tử hình người đàn ông Hàn Quốc đầu độc đồng hương rồi phân xác phi tang

Sự kiện: Tin nóng

Mâu thuẫn chuyện nợ nần, bị cáo người Hàn Quốc đã cho chất độc vào bia cho nạn nhân uống rồi phân xác phi tang.

Video: Tuyên tử hình người đàn ông Hàn Quốc đầu độc đồng hương rồi phân xác phi tang

Ngày 19-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Jeong Incheol (quốc tịch Hàn Quốc) mức án tử hình về tội giết người và tám năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Tại phiên tòa, bị cáo Jeong Incheol khai về số tiền 2,7 tỉ đồng cho anh Han Yong Duk vay, ngoài tiền của của công ty thì có 1,2 tỉ đồng bị cáo vay của em vợ để cho vay.

Bị cáo Jeong Incheol. ẢNH: SONG MAI

Bị cáo Jeong Incheol. ẢNH: SONG MAI

Do ức chế việc làm ăn thua lỗ và áp lực khi bị bạn bè, em vợ đòi nợ, thêm việc anh Han Yong Duk thách thức, đe dọa thuê giang hồ giết bị cáo và gia đình nên bị cáo đã sát hại anh này.

Bị cáo Jeong Incheol khai thêm, không mong muốn cướp tài sản vì chỉ nghĩ bị hại đã giao tài sản nên bị cáo lấy mang đi bán.

Nói lời sau cùng, bị cáo mong được xin lỗi bị hại và mong được HĐXX khoan hồng.

Theo cáo trạng, năm 2010, bị cáo cùng gia đình nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó lập công ty hoạt động quảng cáo tại phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM.

Tháng 3-2019, bị cáo và anh Han Yong Duk (Quốc tịch Hàn Quốc) góp vốn mỗi người 1,8 tỉ đồng và thông qua Kim Jang Kook đầu tư tại khu công nghiệp An Giang.

Do việc đầu tư thất bại, anh Han Yong Duk bàn bạc với bị cáo tìm ông Kim Jang Kook lấy lại tiền. Han Yong Duk đưa cho bị cáo một chai nhựa chứa chất độc cyanide nói "nếu ông Kook không trả lại tiền thì sẽ đầu độc để lấy tài sản".

HĐXX tuyên án bị cáo Jeong Incheol. ẢNH: SONG MAI.

HĐXX tuyên án bị cáo Jeong Incheol. ẢNH: SONG MAI.

Đến ngày 14-11-2020, Han Yoong Duk vay 2,7 tỉ đồng trong hai ngày để kinh doanh, lãi suất 30%/ngày. Bị cáo đã lấy tiền công ty và vay thêm của em vợ để cho Han YongDuk mượn. Sau đó, Han Yong Duk không trả nợ mà còn thách thức, đòi cấn trừ số tiền 1,8 tỉ đồng đã đầu tư với bị cáo.

Bị cáo mua cưa tay, kềm, túi nilong, thuốc ngủ, găng tay y tế mang về công ty cất giấu. Chiều 24-11-2020, bị cáo chở Han Yong Duk đến công ty giải quyết việc trả nợ. Anh Han Yong Duk đưa hai vòng tay để bị cáo bán nhưng bị cáo không đồng ý vì không có giấy tờ. Jeong Incheol đã đổ 4-5ml Cyanide vào bia có chứa thuốc ngủ cho Han Yong Duk uống.

Khi anh anh Han Yong Duk tử vong, Jeong Incheol dùng cưa, kềm cắt rời thi thể thành nhiều phần rồi bỏ vào vali và túi nilong giấu ở nhiều nơi trong công ty. Jeong Incheol còn chiếm đoạt hai vòng đeo tay trị giá 103 triệu đồng, một chiếc điện thoại của nạn nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị cáo người Hàn Quốc hầu tòa vụ phân xác đồng hương

Đòi nợ bất thành, bị cáo Jeong Incheol (quốc tịch Hàn Quốc) đã phân xác đồng hương để phi tang và cướp tài sản. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Song Mai ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN