Truy bắt nghi phạm nổ súng bắn người đàn ông ngồi uống nước ở nhà vợ cũ

Sự kiện: Tin nóng

Cơ quan công an đã phát đi thông báo truy tìm Nguyễn Văn Giang, đối tượng nổ súng bắn người.

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Giang.

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Giang.

Ngày 19/11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Bắc Giang đã phát đi thông báo truy tìm Nguyễn Văn Giang (SN 1973, trú thôn Chẽ, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) để làm rõ hành vi dùng súng tự chế bắn người.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 18/11, tại nhà bà My (SN 1961, ở thôn Bãi Cả, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam) - là mẹ đẻ của chị Nguyệt (SN 1978, ở cùng thôn).

Thời điểm trên, anh Diện (SN 1976, trú tại thôn Tranh, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam) đến nhà bà My chơi, ngồi uống nước nói chuyện với gia đình bà My, trong đó có chị Nguyệt. 

"Lúc này, Giang (chồng cũ của chị Nguyệt) đến nhà mẹ vợ cũ thì thấy anh Diện đang ở đây nên nổi lòng ghen tuông. Đối tượng đã dùng súng tự chế bắn anh Diện", một cán bộ phòng PC02 thông tin.

Hậu quả, anh Diện bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Sau khi gây án, đối tượng Giang đã bỏ trốn.

Để phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thông báo, đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm, khi phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng, cần thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để phối hợp bắt giữ. Cơ quan công an đảm bảo giữ bí mật thông tin, an toàn cho người cung cấp. Ngoài ra, cơ quan công an cũng cảnh báo người dân nếu như che giấu đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Mọi thông tin tố giác tội phạm liên quan đến vụ án trên đề nghị người dân cung cấp trực tiếp cho thiếu tá Nguyễn Tiến Hiển - Phó Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại: 0913.868.345.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến mới nhất vụ nổ súng ở Phú Quốc

Hơn 1 tuần sau vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn ở Phú Quốc khiến dư luận xôn xao, công an đã bắt giữ và khởi tố 44 đối tượng liên quan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Nhật ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN