Trộm xe tráo biển số vẫn bị... tóm!

TAND tỉnh Khánh Hòa vừa giữ nguyên án sơ thẩm phạt Bùi Văn Hùng Tiến (SN 1992, trú Phú Lộc Tây 3, thị trấn Diên Khánh) 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản là 3 chiếc xe máy mà bị cáo đã trộm trong một tháng.

Trước đó, tối 8-6-2013, Tiến điều khiển xe máy theo hướng tỉnh lộ 8 lên nhà thờ Cây Vong, xã Diên Sơn tìm tài sản để trộm cắp.

Khi đến sân bóng Diên Sơn, Tiến phát hiện chiếc xe máy 79L1-6850 của Nguyễn Trung Hậu đang dựng ở sân bóng có chìa khóa cắm trên xe, Hậu đang ngủ gần đó, Tiến liền điều khiển xe máy 79D1-15384 đem giấu cách sân bóng khoảng 100 m rồi đi bộ đến lấy trộm xe máy 79L1-6850. 

Để tránh bị phát hiện, Tiến tháo biển số xe 79L1-6850 vứt vào ruộng ngô gần đó và tháo biển số xe 79D1-15384 gắn vào xe vừa trộm cắp được. Sau đó, Tiến điều khiển xe bỏ chạy.

Ngày 11-7-2013, Tiến đang điều khiển xe đến khu vực Đài liệt sĩ thuộc thị trấn Diên Khánh thì bị bà Trần Thị Chính phát hiện biển kiểm soát trùng với biển kiểm soát xe máy của con trai mình là Phan Thanh Vũ đã bị kẻ gian lấy mất vào ngày 1-6-2013 nên tri hô. Lúc này, lực lượng Công an thị trấn Diên Khánh phối hợp với người dân gần đó bắt giữ Tiến cùng xe máy mang biển kiểm soát 79D1-15384.

Qua mở rộng điều tra, Tiến khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Diên Khánh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Phúc (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN