Bỏ chồng con đi theo trai trẻ, người vợ cùng nhân tình làm chuyện "động trời"

Âm mưu tàn độc của người vợ đã bị phát giác khi tình trẻ đang giúp thực hiện lúc đêm tối.

Tình yêu vốn không có ranh giới tuổi tác, không phân biệt địa vị… nhưng nó chỉ là tình yêu thật sự khi không có trong đó những toan tính hay tội ác. Vậy nhưng, có rất nhiều người phụ nữ lại phải chịu cái kết đau lòng vì yêu nhầm trai trẻ. Tuyến bài Tội ác của những “phi công trẻ” sẽ cung cấp cho quý độc giả loạt câu chuyện đáng lên án đó.

Chân dung cặp đôi "mèo mả gà đồng" suýt đoạt mạng người

Chân dung cặp đôi "mèo mả gà đồng" suýt đoạt mạng người

Nảy sinh âm mưu tàn độc

Amanda Yeo Pei Min (27 tuổi, sống ở Singapore) đã kết hôn và từng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cô và chồng kết hôn năm 2011 và có 2 con. Những tưởng với cuộc sống đề huề như vậy, cô sẽ chăm lo vun vén cho gia đình nhỏ cùng chồng. Tuy nhiên, khi đang sống với chồng, Amanda lại có mối quan hệ ngoài luồng với một anh chàng 25 tuổi tên là Leong Wei Guo.

Mối quan hệ này được hai người cố gắng giữ bí mật nhưng rồi mọi chuyện vẫn lộ ra. Chồng của Amanda phát hiện việc vợ cặp kè trai trẻ hồi tháng 6/2017. Từ khi biết chuyện, 2 vợ chồng thường xảy ra tranh cãi. Chồng cô muốn ly dị với vợ, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa 2 người. Vì tức giận do những cuộc cãi vã, Amanda nảy sinh âm mưu tàn độc với chồng.

Cô ta nghĩ đến chuyện cùng bạn trai phá hoại xe của chồng. Mục đích của cô ta là muốn khi chồng lái xe sẽ bị tai nạn và tử vong. Nhìn vẻ khá hiền lành bên ngoài của Amanda, không ai nghĩ rằng bà mẹ 2 con lại có suy nghĩ độc ác như vậy.

Ngày 6/1/2018, Amanda nói với Leong sẽ đâm thủng lốp ô tô của chồng cô bằng một cái đinh. Nửa đêm ngày hôm sau, Leong đã đến một bãi đậu xe gần căn hộ của chồng Amanda sống.

Với sự giúp đỡ của Amanda, anh ta tìm thấy chiếc xe và dùng một cái kìm để nhét đinh vào lốp xe bên trái. Hành động này trót lọt và không bị phát hiện. Không hiểu chồng của Amanda có lái chiếc xe này sau khi tình trẻ của vợ âm mưu hãm hại, nhưng không có tai nạn xảy ra. 

Tiếp tục âm mưu tàn độc

Tuy nhiên, âm mưu của người phụ nữ độc ác vẫn chưa dừng lại. Sau khi phát hiện chồng sắp có một chuyến đi đường dài với con và bố mẹ đẻ, cô ta lại muốn tình trẻ thực hiện một hành động khác. 

Amanda hướng dẫn Leong nới lỏng các bu lông trên bánh xe của chồng khi chiếc xe đang được đỗ gần căn hộ của cha mẹ chồng. Thậm chí, cô còn yêu cầu người tình cắt đứt phanh xe. Leong không hề nghĩ rằng hành động đó có thể gây ra tai nạn thảm khốc giết chết nhiều người. Anh ta vẫn gật đầu làm giúp Amanda.

Lúc nửa đêm 11/1/2018, Leong lại gần chiếc xe nhưng anh ta không nới lỏng bu lông ở bánh xe mà dùng máy cắt dây ở hệ thống chống bó cứng phanh phía sau lốp trước bên phải. Thậm chí, anh ta còn chụp ảnh gửi cho Amanda như báo tin đã hoàn thành.

Nhưng "đi đêm lắm có ngày gặp ma", Leong bị phát giác khi có người nhận thấy anh ta có dấu hiệu khả nghi. Leong mặc áo khoác trùm đầu, lởn vởn quanh chiếc xe. Cảnh sát nhận được tin báo và đến hiện trường.

Leong bị bắt giữ và khai ra mọi chuyện. Tại phiên tòa, phía công tố đánh giá hành động cắt hoàn toàn dây ở hệ thống chống hãm sẽ ảnh hưởng đến an toàn của người lái. Khi kết thúc phiên tòa, Amanda bị kết án 5 năm tù vì đứng đằng sau âm mưu thâm độc, còn Leong bị kết án 4 tháng tù. 

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Tội ác của những “phi công trẻ” vào 13h00 ngày 17/3/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ doanh nhân xinh đẹp bị “kẻ đào mỏ” sát hại, phân xác sau khi “mây mưa”

Qua lại với nhân tình trẻ suốt gần 2 năm, nữ doanh nhân giàu có không thể ngờ rằng có ngày sẽ phải bỏ mạng đau đớn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Straitstimes) ([Tên nguồn])
Tội ác của những “phi công trẻ” Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN