Phá nhóm trộm cắp trong bệnh viện

Ngày 6/6, Công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, tạm giữ Huỳnh Bích Hợp, Nguyễn Thị Tuyên (vợ Hợp) và Vũ Quang Thương để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, Lê Thanh Tùng (ngụ TP Bà Rịa) - chủ một tiệm điện thoại cũng bị tạm giữ để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là nhóm nghi can đã gây ra mấy chục vụ trộm cắp tài sản tại bệnh viện từ đầu năm 2012 đến nay.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2013, Tuyên bị bệnh phải điều trị BV Lê Lợi một thời gian. Sau khi ra viện, Hợp bàn với vợ vào bệnh viện lợi dụng sơ hở của người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân để lấy trộm tài sản.

Mỗi tuần 2-3 ngày, Hợp được Tuyên hoặc Thương chở xuống BV Lê Lợi. Hợp đi đảo quanh các khoa, chờ bệnh nhân hoặc người nhà sơ hở để trộm.

Theo Công an phường 1, TP Vũng Tàu, qua theo dõi, đêm 4/6, công an phát hiện Hợp, Tuyên có dấu hiệu nghi vấn nên giữ lại để kiểm tra. Cả hai nói đi thăm bệnh người nhà đang cấp cứu. Vì vậy, công an phường đã mời cả hai về làm việc. Lúc này, cả hai khai nhận đến BV Lê Lợi để trộm cắp tài sản. Các bảo vệ, giữ xe ở BV Lê Lợi cũng xác nhận các đối tượng này thường gửi xe tại bệnh viện lúc khuya, rạng sáng.

Công an phường 1 đã bàn giao vụ việc cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Vũng Tàu để điều tra. Công an TP Vũng Tàu đề nghị những nạn nhân bị trộm cắp tài sản tại BV Lê Lợi đến trình báo Công an TP Vũng Tàu để giúp cơ quan điều tra mở rộng vụ án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trùng Khánh (Pháp Luật Tp.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN