NK141: Bắt tại trận tên cướp giật trên phố

Sự kiện: Nhật ký 141

Hai tên cướp bám theo một phụ nữ đang nghe điện thoại rồi bất ngờ giật lấy và bỏ chạy nhưng đã bị Tổ công tác 141 bắt nóng.

Vụ việc xảy ra chiều 29/5 khi chị Phạm Thị Hoàn (quận Hà Đông, TP Hà Nội) điều khiển xe máy trên đường Lê Văn Lương và bị 2 tên cướp áp sát, giật điện thoại.

Tuy nhiên, chưa đầy một phút sau chúng đã bị tổ công tác Y14/141 bắt giữ.

Tên cầm lái là Lê Tiến Dũng (SN 1984, quê Thanh Hóa) khai nhận chiếc xe BKS 29Y2 – 3907 bịt biển số là biển giả. Chiếc xe này bọn chúng ăn trộm cách đây gần một tháng, sau đó lắp biển giả làm phương tiện hành nghề.

Dũng khai mới ra Hà Nội gần 1 tháng, nhưng đã gây ra nhiều vụ cướp.

Tên ngồi sau là Nguyễn Xuân Khánh (SN 1990) có "thành tích" không thua kém khi gây ra 4 vụ cướp sau 3 ngày ở thủ đô.

Khánh khai nhận ngày đầu tiên ra Hà Nội (27/5), buổi tối đã giật được một túi xách trong đó có 1,1 triệu của một cô gái.

Ngày thứ 2 giật được 2 điện thoại Iphone và Lennovo. Đến chiều nay giật được điện thoại của chị Hoàn thì bị bắt.

Tổ công tác Y14/141 đã bàn giao các đối tượng trên cho công an phường sở tại tiếp tục xử lý.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo P.T (Vietnamnet)
Nhật ký 141 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN