Người đàn ông 2 lần trốn trại giam, trốn truy nã suốt 30 năm ra đầu thú

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau 2 lần trốn khỏi nơi giam giữ và trốn lệnh truy nã hơn 30 năm, ông Ninh đã ra cơ quan đầu thú.

Ngày 1-6, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, một người đàn ông 52 tuổi vừa ra đầu thú sau hơn 30 năm trốn lệnh truy nã.

Người này được xác định là ông Nguyễn Khắc Ninh (52 tuổi, trú tại xã Quảng Minh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Ông Nguyễn Khắc Ninh (áo trắng) tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Ông Nguyễn Khắc Ninh (áo trắng) tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo cơ quan công an, năm 1989, ông Ninh bị kết án về các tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản với mức án chín năm tù giam và có quyết định chấp hành án tại Trại giam Đồng Sơn, Bộ Công an.

Tuy nhiên, đến ngày 2-6-1991, ông Ninh trốn khỏi nơi giam giữ và bị bắt lại ngày 5-6-1991. Tiếp đó, ngày 11-6-1992, ông Ninh lại tiếp tục trốn khỏi nơi giam giữ và bị lệnh truy nã.

Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, ông Ninh đến trốn tại xã Nam Nung (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) thay tên, đổi họ thành Nguyễn Thiên Phương và sống ở địa phương này hơn 30 năm.

Qua công tác truy nã các đối tượng trốn thi hành án trên địa, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác minh, tác động người thân trong gia đình khuyên ông Ninh ra đầu thú.

Đến ngày 29-5, ông Ninh đã đến đầu thú. Cơ quan công an tiến hành tiếp nhận, hoàn thành các thủ tục hồ sơ chuyển giao ông Ninh cho Trại giam Đồng Sơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Mua xe gian, thợ sửa xe trốn nã 20 năm

Được tại ngoại điều tra, một thợ sửa xe lẩn trốn và bị Công an TP.HCM bắt sau 20 năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẢO THIÊN ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN