Người cha bán vé số kể lại phút giây sau cùng được gặp con trai bị sát hại

“Vào buổi chiều định mệnh đó, khi tôi và con trai đang ngồi kiểm đếm vé số để chuẩn bị bán thì Bổ tìm đến. Sau khi từ chối cho vào nhà, Bổ bỏ đi và án mạng đau lòng xảy ra”, người cha nhớ lại.

Dù đã mấy ngày trôi qua, kể từ khi đối tượng Dương Công Bổ (tự Bổn, SN 1983, ngụ xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người, dư luận tại địa phương vẫn không ngớt xôn xao, phẫn nộ trước hành động của kẻ thủ ác.

Ông Thạch Hùng Sơn, cha của nạn nhân Thạch Xuân X. (SN 1998, ngụ xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) cho biết, gia đình ông có 3 người con, X. là con trai út và là trụ cột chính trong gia đình. Do nghèo khó nên các con của ông chỉ học cho biết chữ rồi nghỉ, lớn lên chủ yếu là đi làm thuê kiếm sống.

Hơn 10 năm trước, con gái lớn của ông Sơn là chị Thạch Thị Minh N. (SN 1989) có chồng rồi sinh con. Tuy nhiên, sau đó vợ chồng N. đổ vỡ, đường ai nấy đi. Khoảng năm 2015, sau khi ly hôn với chồng, chị N. đi làm thuê tại một quán cà phê ở Hậu Giang thì quen biết và có tình cảm với Bổ.

Thời gian quen nhau, chị N. dẫn Bổ về nhà giới thiệu, và thi thoảng Bổ ở lại nhà gia đình bạn gái. Đến giữa năm 2017, do mâu thuẫn tình cảm nên giữa Bổ và chị N. cắt đứt mối quan hệ.

Theo ông Sơn, lúc còn khỏe mạnh thì vợ chồng ông đi ghe cát bán ở các tỉnh, cuộc sống cũng đủ trang trải và sắm được xe tay ga gần 40 triệu đồng. Tuy nhiên, chiếc xe này đã bị N. lấy mang đi cùng với Bổ rồi bán mất, vụ việc khiến gia đình bức xúc.

Người cha bán vé số kể lại phút giây sau cùng được gặp con trai bị sát hại - 1

Hiện trường xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Thanh Lâm).

“Vào buổi chiều định mệnh đó, khi tôi và X. đang ngồi kiểm đếm vé số để chuẩn bị ngày mai bán thì Bổ tìm đến nhà tôi hỏi thăm N.. Do nhớ lại chuyện chiếc xe tay ga bị con gái lấy bán mất nên tôi bực tức và từ chối cho Bổ vào nhà. Sau đó, Bổ bỏ đi và X. bị hắn sát hại”, ông Sơn xúc động.

Trong khi đó, chị N. cho biết, do chỉ là người tình nên chị không biết nhiều gì Bổ, chỉ đôi lần nghe Bổ nói quê ở tỉnh Hậu Giang và đã có vợ con. Riêng việc bị cha ruột “tố” lấy mất chiếc xe tay ga thì chị N. thừa nhận là một mình chị tự ý lấy xe của gia đình chứ không liên quan gì đến Bổ.

Theo tìm hiểu của PV, hơn 5 tháng qua, ông Sơn bất ngờ bị tai biến, sức khỏe suy kiệt, đi lại khó khăn, còn vợ ông thì cũng bệnh tật triền miên. Dù vậy, nhưng vợ chồng ông Sơn vẫn phải dậy sớm để đi bán vé số dạo sống qua ngày, vì X. là trụ cột chính trong gia đình không còn. Trước hoàn cảnh này, địa phương có hỗ trợ tiền trợ cấp hơn 400.000đồng/tháng nhưng không thấm vào đâu so với cuộc sống khó khăn thực tại mà vợ chồng ông Sơn đang đối diện.

Người cha bán vé số kể lại phút giây sau cùng được gặp con trai bị sát hại - 2

Đối tượng Dương Công Bổ bị bắt giữ sau 10 ngày bỏ trốn (Ảnh: Công an cung cấp).

Như báo điện tử Người Đưa Tin phản ánh, sau khi cắt đứt quan hệ, ngày 28/2, Bổ điện thoại cho chị N. hẹn gặp tại TP.Long Xuyên (tỉnh An Giang) để giải quyết chuyện tình cảm.

Chiều 3/3, chị N. nói Bổ chờ mình ở quán cà phê để quay về nhà lấy quần áo để cả hai đi TP.HCM. Sau đó, chị N. không quay lại. Bổ vào nhà người tình tìm nhưng không gặp. Trong lúc tìm kiếm, Bổ gặp X. và người bạn mới quen của chị N.. Cả ba đã xảy ra xô xát tại khu dân cư xã Vĩnh Trinh.

Bổ cầm dao Thái Lan mua sẵn ngoài chợ, đâm em trai người tình tử vong. Gây án xong, Bổ bỏ trốn đi nhiều nơi.

Đến ngày 13/3, bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự phát hiện nơi Bổ lẩn trốn nên bắt khẩn cấp và di lý từ Đồng Nai về TP.Cần Thơ để phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh, Bổ từng có tiền án về tội “Trộm, Cướp tài sản” và đang bị Công an huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) truy nã về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tìm người không gặp, đâm em trai người tình tử vong

Hẹn nhau tại quán cà phê nhưng không thấy người tình đến, Bỗ đến nhà tìm thì xảy ra xô xát với em trai người tình và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Lâm (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN