Nghịch tử cầm gậy đánh bố đẻ tử vong sau chầu nhậu

Thấy Lâm đến lán trại giữa đồng ngủ trong cơn say, ông T. đã nảy sinh cãi vã với con trai. Nào ngờ, nghịch tử trong lúc nóng giận đã dùng gậy sát hại bố đẻ.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ án.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ án.

Ngày 6/7, bà Bàn Thị Náy, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng.

Nạn nhân là ông B.H.T (SN 1966, trú tại xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).

Theo bà Náy, khoảng 17h15 ngày 4/7, ông B.H.T ra đồng làm việc. Một lúc sau, Bàn Phúc Lâm (SN 1983, trú cùng địa chỉ trên, con trai ông T.) cũng ra lán trại tại đồng để ngủ sau chầu nhậu lúc chiều. 

Thấy Lâm đến lán trại giữa đồng ngủ trong cơn say, ông T. đã nảy sinh cãi vã với con trai. Nào ngờ, nghịch tử trong lúc nóng giận đã dùng gậy đánh ông T. trọng thương. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào khoảng 3h sáng 5/7.

Theo vị phó chủ tịch xã, ông T. và Lâm đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã trước khi vụ việc xảy ra. Gia đình ông T. thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, Lâm là con cả và đã xây dựng gia đình. Ngoài ra, Lâm còn là một "ma men" không có việc làm ổn định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghịch tử tưới xăng đốt cha, 4 người thương vong

Giữa đêm khuya, người con trai lấy can xăng 5 lít tưới lên người cha ruột rồi châm lửa đốt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN