Nghi mâu thuẫn với tàu giã cào, một ngư dân bị đánh chết trên biển

Sự kiện: Tin pháp luật

Nghi do mâu thuẫn với tàu đánh cá giã cào, ông T.V.T (54 tuổi, ngư dân xã Yên Hòa, H. Cẩm Xuyên) bị đánh dẫn đến tử vong trên biển.

Sáng 31/5, Trung tá Nguyễn Thanh Thiện - Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh thông tin: Đơn vị đang rốt ráo phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân cái chết của ông T. - ngư dân xã Yên Hòa tử vong khi đang hành nghề chài lưới trên vùng biển địa phương.

Vùng biển thuộc địa phận xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên nơi xảy ra sự việc

Vùng biển thuộc địa phận xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên nơi xảy ra sự việc

Trước đó, theo đơn trình báo của gia đình ông T., vào khoảng 13h ngày 30/5, ông T. đưa thuyền ra khơi để đánh bắt cá trên vùng biển của địa phương. Khi ra đến vùng đánh bắt, ông T. và một số ngư dân trên tàu giã cào ở xã Cẩm Lộc (H.Cẩm Xuyên) xảy ra xích mích.

Thuyền đánh cá của ông T. sau đó bị thuyền giã cào đâm chìm khiến ông này rơi xuống biển.

Cũng theo trình báo của gia đình nạn nhân, sau khi rơi xuống biển trên thi thể ông T. có nhiều vết thương ở vùng đầu và những bộ phận khác nghi bị người khác dùng vật cứng đánh.

Những người trên tàu giã cào đặt thi thể ông T. trong thuyền thúng rồi đưa vào bờ

Những người trên tàu giã cào đặt thi thể ông T. trong thuyền thúng rồi đưa vào bờ

Sau khi sự việc xảy ra, các ngư dân trên tàu giã cào đã đặt thi thể ông T. trên thuyền thúng rồi chuyển vào bờ biển thuộc xã Yên Hòa.

Ông Trần Đình Cúc, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa thông tin, có ngư dân T.V.T trên địa bàn tử vong.

Hiện cơ quan CSĐT đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô, 2 nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí đánh nhau

Mâu thuẫn từ tiếng nẹt pô xe, hai nhóm thanh, thiếu niên đã mang theo nhiều hung khí hẹn đánh nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Vũ ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN