Một thanh niên bị đâm chết khi hẹn nhau... giảng hòa

Sự kiện: Tin ngắn Thái Nguyên

Trong lúc ngồi nói chuyện, giảng hòa mâu thuẫn, một thanh niên bất ngờ bị đâm nhiều nhát vào ngực dẫn đến tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong.

Nạn nhân tử vong là anh Lương Văn Thành (sinh năm 1991) và người bị thương là anh Lương Văn Bằng (sinh năm 1992, cùng trú tại xã Yên Lãng, huyện Đại Từ).

Một thanh niên bị đâm chết khi hẹn nhau... giảng hòa - 1

Hiện trường vụ án mạng khiến một người tử vong. Ảnh cắt từ clip

Qua điều tra, tối 20/6, giữa anh Thành, anh Bồn và Nông Văn Hải (sinh năm 1986, cùng trú tại xã Yên Lãng) có xảy ra mâu thuẫn. Đến 21h ngày 21/6, anh Chung (bạn Hải) có hẹn anh Thành ra gặp để giảng hoà.

Trong lúc anh Thành và anh Bằng ngồi nói chuyện và có ý muốn giảng hòa thì Hải bất ngờ rút dao đâm mạnh 2 nhát vào ngực anh Thành, sau đó tiếp tục quay sang đâm anh Bằng nhiều nhát vào tay khiến anh này bị thương.

Anh Thành bị đâm mạnh nên ngã gục tại chỗ, sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng và mất máu nhiều nên đã tử vong.

Chủ trọ bị đánh trọng thương vì đi… giảng hòa?

Nạn nhân phải nhập viện cấp cứu sau khi bị nhóm đối tượng dùng bát, dao và hung khí đánh tới tấp vào mặt và đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Khoa ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN