Khởi tố, bắt tạm giam Dung "thà" 4 tháng vì tổ chức sinh nhật bằng ma tuý

Dung “thà” cùng 3 đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến việc tổ chức sinh nhật bằng ma tuý.

Ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Dung (SN 1966) trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa (Hà Nội) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nguyễn Ngọc Dung (Dung "thà") bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng ma tuý

Nguyễn Ngọc Dung (Dung "thà") bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng ma tuý

Cùng tội danh này, công an cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Giao Linh (SN 1993, hiện đang sinh sống ở phố Nguyễn Như Đổ, phường Văn Miếu, quận Đống Đa); Tạ Văn Tuấn Anh (SN 1988, trú tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); Phạm Thị Kim Ngân (SN 1984, trú tại phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó, đêm ngày 23 rạng sáng 24/11, Công an phường Hàng Buồm phối hợp Công an quận Hoàn Kiếm cùng Công an TP Hà Nội ập vào quán bar Never Sleep-GenZ.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 bàn khách có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 1 túi chứa 5 viên nén là ma túy có tổng khối lượng 2,003 gam; 2 túi chứa Ketamine có khối lượng 2,448 gam và nhiều đồ vật liên quan đến việc sử dụng ma túy.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong số ma túy và đưa 25 người (16 khách, 9 nhân viên) có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ. Kết quả xét nghiệm nhanh xác định 10 trong số này dương tính với ma túy.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Được biết, vợ chồng Dung "thà" là chủ khách sạn Công Dung (ở Quảng Bá, Tây Hồ) - nơi Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội triệt phá một ổ mại dâm quy mô lớn, chuyên nghiệp năm 1998. Cặp vợ chồng này cũng nổi tiếng khi sở hữu chiếc siêu xe Mercedes biển tứ quý 3 từ những năm 1990.

Vụ triệt phá ổ nhóm mại dâm do Dung và chồng là Ngô Văn Thà gây chấn động dư luận khi người cầm đầu là những người có học thức. Theo đó, Dung tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán. Sau khi ra trường, Dung công tác tại một cơ quan Nhà nước trong 10 năm, lúc bị bắt Dung vẫn đang là cán bộ công chức Nhà nước.

Còn Ngô Văn Thà có bằng thạc sĩ luật học. Khi đường dây mại dâm bị triệt phá, Nguyễn Ngọc Dung khi đó lĩnh 12 năm tù, chồng Dung nhận bản án 19 năm tù.

Nguồn: [Link nguồn]

Bà trùm Dung ”Thà” vừa tổ chức tiệc ma tuý mừng sinh nhật đàn em ở bar là ai?

Theo cán bộ điều tra, Dung "Thà" mặc dù là giới nữ nhưng lại là đối tượng giang hồ cộm cán, có tiếng ở Hà Nội.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Phương ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN