Hành trình truy tìm những kẻ lừa bán 58kg vàng cám giả

Sự kiện: Tin pháp luật

Ngay khi vụ án lừa đảo vàng lớn nhất tỉnh Đồng Nai xảy ra, Công an tỉnh này đã xác định các đối tượng gây án có thể tháo chạy qua nhiều tỉnh thành hoặc tìm cách vượt biên qua Campuchia nên kế hoạch “giăng lưới” đã được vạch ra. Chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi gây án, 2 trong 4 đối tượng chính thực hiện vụ lừa đảo bán 58kg vàng cám giả đã bị công an bắt giữ gần Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Mất 10 tỷ đồng trong chốc lát

Như Báo GĐ&XH đã thông tin: Vào 22h đêm 2/12, ông N.N.S, chủ tiệm vàng Ngọc Phát ở đường Phan Đình Phùng, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trình báo Công an TP Biên Hòa về việc bị một nhóm đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng cám giả để chiếm đoạt số tiền 10 tỷ đồng.

Hành trình truy tìm những kẻ lừa bán 58kg vàng cám giả - 1

Cơ quan Công an đã có mặt tại tiệm vàng, tiến hành lấy lời khai của ông S và được biết: Lúc 9h sáng 2/12 một nhóm khoảng 5 người trong đó có 4 người Trung Quốc và 1 nữ thông dịch viên (người Việt Nam) đi xe ô tô đến tiệm vàng Ngọc Phát của ông để chào bán 58kg vàng cám, được chứa trong 25 túi.

Ông S cũng cho biết, do trước đây đã từng làm việc với nhóm người Trung Quốc trên, cụ thể là thông qua 2 lần mua vàng cám thật nhưng chỉ với số lượng nhỏ nên cũng có niềm tin vào họ. Khi vừa bước xuống xe ô tô thì nhóm người Trung Quốc chỉ có 3 người vào chào bán, 2 người còn lại ở lại xe ô tô. Trong khi chào bán, người phụ nữ Việt Nam làm thông dịch viên.

Vào trong tiệm thì 3 đối tượng liền đưa cho ông S một túi chứa vàng cám để ông S kiểm tra. Khi tiến hành kiểm tra và xác định là vàng thật thì ông S cân số vàng cám trên trong 25 túi là 58 kg. Sau khi thương lượng về giá cả, hai bên nhất trí với nhau là 10 tỷ đồng. Ông S đã mang 25 túi đựng vàng cám cất vào trong két sắt rồi thanh toán cho nhóm người số tiền nói trên.

Đến khoảng hơn 21h cùng ngày, khi chuẩn bị đóng cửa tiệm vàng, ông S mang các túi vàng cám trong số 25 túi ra kiểm tra lại một lần nữa thì  mới phát hiện ra rằng chỉ là vàng cám giả. Bàng hoàng, ông kiểm tra thêm lần nữa thì kết quả đúng là vàng giả. Ông S ngay lập tức trình báo cho cơ quan Công an.

Tiếp tục truy tìm hai đối tượng “ôm” 10 tỷ đồng

Hành trình truy tìm những kẻ lừa bán 58kg vàng cám giả - 2

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Ngay trong đêm, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành công tác điều tra từ những lời khai của ông S. Đồng thời, thông qua máy quay Camera của tiệm vàng Ngọc Phát, bước đầu cơ quan Công an cũng đã nhận diện được các đối tượng trong nhóm đối tượng người Trung Quốc thực hiện phi vụ nói trên.

Qua các nguồn thông tin, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định các đối tượng lừa đảo bán vàng người Trung Quốc có khả năng sẽ di chuyển trên xe ô tô để qua các tỉnh thành lân cận, hoặc qua nước ngoài nên đã  thông báo cho cơ quan công an các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là Công an tỉnh Tây Ninh vì có địa bàn giáp ranh với Campuchia. Sự việc cũng nhanh chóng được báo cáo về Bộ Công an để  xin ý kiến chỉ đạo và hướng phối hợp tác chiến. Một cán bộ lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh cho hay khi nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về vụ việc trên, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh này đã tiến hành lên những phương án, kịch bản có thể xảy ra. Phương án được chuẩn bị cực kì kĩ lưỡng, đó là phục kích, chặn bắt nhóm đối tượng người Trung Quốc trên. Các nhiệm vụ chính được giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội và Phòng CSGT đường bộ của Công an tỉnh Tây Ninh thực hiện. Ngay trong 2 ngày 2 và 3/12, các trinh sát thuộc các đơn vị lực lượng trên đã tiến hành phục kích trên tuyến quốc lộ 22 cũng như các tuyến đường chính chạy về Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Các đơn vị bám địa bàn cả ngày lẫn đêm, chốt chặn 24/24 với tinh thần quyết truy bắt được các đối tượng.

Đến khoảng 15h ngày 3/12, các trinh sát nhận được nguồn tin cho biết có 1 chiếc ô tô mang BKS: 51F – 373.88 đang lưu thông về cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh với tốc độ rất cao với nhiều dấu hiệu nghi vấn. Các trinh sát nhanh chóng tìm cách tiếp cận bằng xe gắn máy, xem có phải là nhóm người Trung Quốc trên hay không. Đồng thời, thông tin cũng nhanh chóng được báo cáo về ban chỉ huy của mình để tiếp tục phương án hỗ trợ.

Hai tổ Cảnh sát giao thông trên tuyến đường hướng về Cửa khẩu Mộc Bài được lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Tổ công tác đầu tiên tiến hành ra hiệu cho chiếc xe ô tô dừng lại, các đối tượng đi trên xe cho rằng chỉ là cảnh sát giao thông kiểm tra hành chính vì vi phạm lỗi nào đó nên dừng xe lại. Nhanh chóng các trinh sát đã tiến hành áp sát và khống chế 2 nam thanh niên người Trung Quốc ở trên xe ô tô và thực hiện các thủ tục kiểm tra theo quy định.

Ngay tại thời điểm bắt giữ 2 nam thanh niên trên, cơ quan Công an cũng thu giữ các tang vật như: 8.800 USD, 2 triệu đồng, 2.250 Nhân dân tệ. Hai đối tượng được di lý về cơ quan công an. Làm việc nhanh, 2 đối tượng khai là Ye Tian Jin (SN 1984) và Ye Guorong (SN 1967, cùng mang quốc tịch Trung Quốc). Cả 2 đối tượng đều thừa nhận đã cùng với 3 người khác thực hiện vụ lừa bán 58kg vàng cám giả nói trên tại tiệm vàng Ngọc Phát của ông S.

Vụ lừa đảo 58 kg vàng cám giả nói trên là vụ lừa đảo về vàng có giá trị lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hiện cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại.

Di lý 2 đối tượng về Đồng Nai

Hai đối tượng bị bắt cho biết, trong nhóm 5 người, có 1 nữ người Việt đóng vai trò là thông dịch viên, 2 đối tượng còn lại là thủ lĩnh. Theo nhận định ban đầu, có thể, 2 đối tượng thủ lĩnh này đã mang 10 tỷ đồng trốn sang Campuchia. Cơ quan công an đã tiến hành di lý 2 đối tượng vừa bắt được từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đồng Nai ngay trong ngày để tiếp tục điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quách Thiện (Báo Gia đình & Xã hội)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN