Hai chiến sĩ công an ở Đà Nẵng bị chém khi đang làm nhiệm vụ

Trong lúc vận động đối tượng có tiền sử tâm thần đang gây mất ANTT, 2 chiến sĩ Công an phường bất ngờ bị đối tượng vung dao chém vào mặt.

Lãnh đạo UBND quận Sơn Trà và lãnh đạo Công an quận thăm hỏi, động viên 2 chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ

Lãnh đạo UBND quận Sơn Trà và lãnh đạo Công an quận thăm hỏi, động viên 2 chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ

Chiều 9/3, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, 2 chiến sĩ Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) bị đối tượng có tiền sử tâm thần chém hiện sức khỏe đã ổn định, tiếp tục điều trị vết thương tại nhà.

Trước đó, lúc 20h20 ngày 8/3, nhận được tin báo của người dân tại số 1139 Ngô Quyền (thuộc tổ 27, phường An Hải Đông) xảy ra vụ việc gây rối. Công an phường An Hải Đông lập tức cử 4 cán bộ đến giải quyết vụ việc.

Khi đến hiện trường, Tổ công tác phát hiện đối tượng Trịnh Hải Long (SN 1980, trú 1139 Ngô Quyền, phường An Hải Đông) đang cầm dao Thái Lan đe dọa đòi giết người nhà và đập phá tài sản trong gia đình.

Sau quá trình vừa vận động, Tổ công tác bước đầu kiểm soát được đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng Long chuyển biến tâm lý dùng dao tấn công Tổ công tác khiến Thượng úy Văn Tấn Thanh Danh và Thượng úy Trần Đức Huy bị thương trên mặt.

Tổ công tác lập tức khống chế, bắt giữ đối tượng, cùng người nhà đưa đối tượng vào Bệnh viện tâm thần thành phố Đà Nẵng để điều trị do Long được xác định có tiền sử tâm thần.

Thương úy Danh và Huy được đưa đi cấp cứu, khâu vết thương tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị nhắc nhở, nam thanh niên rượt chém công an

Chửi bới, đe dọa hàng xóm, bị công an xã tới nhắc nhở, Nguyễn Văn Hải ở Hà Nam không những không chấp hành mà còn có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Vũ ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN