Giám đốc bị công an Hà Nội truy nã, đến Cần Thơ lừa sinh viên đi du học Hàn Quốc

Trong thời gian từ năm 2019 đến khi bị Công an Hà Nội bắt truy nã vào tháng 4-2021, Tuấn đã lừa 9 bị hại ở Cần Thơ, Hậu Giang đi du học Hàn Quốc số tiền gần 1,27 tỉ.

Ngày 7-3, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Võ Ngọc Tuấn (37 tuổi) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại tổng số tiền gần 1,27 tỉ.

Bị cáo Tuấn tại TAND TP Cần Thơ ngày 7-3. Ảnh: NHẪN NAM

Bị cáo Tuấn tại TAND TP Cần Thơ ngày 7-3. Ảnh: NHẪN NAM

Tại tòa, bị cáo thừa nhận có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Bị cáo cho biết năm 2022 từng bị TAND TP Hà Nội xử phạt 20 năm tù cũng về tội danh trên, hiện bị cáo đang kháng cáo xin giảm nhẹ.

Bị cáo khai khi làm ở TP.HCM thấy có nhiều người ở Cần Thơ lên xin làm hồ sơ đi du học Hàn Quốc nên bị cáo đã về Cần Thơ mở công ty.

Tòa hỏi vì sao bị công an Hà Nội truy nã mà bị cáo vẫn tiếp tục đến Cần Thơ, bị cáo nói không biết bị truy nã.

Tòa hỏi, công ty của bị cáo cũng không có chức năng tư vấn du học nên từ đầu là bị cáo đã cố ý lừa các bị hại? Bị cáo cho rằng trước đây bị cáo cũng thường nhờ gửi các hồ sơ đi du học, lao động nước ngoài nên với công ty này thì bị cáo cũng sẽ gửi như vậy.

Bị cáo nói số tiền đã chiếm đoạt hiện gia đình không có khả năng khắc phục, xin các bị hại cho bị cáo chấp hành án xong ra đi làm rồi khắc phục dần.

Theo cáo trạng, Tuấn là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần tư vấn du học và cung ứng nguồn nhân lực Hitechco (gọi tắt công ty Hitechco) được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 7-2020, trụ sở tại quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Công ty Hitechco có ba thành viên là Tuấn và Nguyễn Quyền Thương, Vũ Đức Dũng. Tuấn là người điều hành mọi hoạt động của công ty.

Thương là nhân viên có nhiệm vụ tìm người có nhu cầu đi du học tại Hàn Quốc, giới thiệu cho Tuấn để hưởng hoa hồng. Thương và Dũng được Tuấn nhờ đứng tên thành viên công ty để đủ thành lập công ty cổ phần theo quy định pháp luật.

Công ty Hitechco không có chức năng tư vấn du học, không được Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định.

Từ năm 2019 đến khi bị Công an TP Hà Nội bắt truy nã vào ngày 17-4-2021, Tuấn đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của 9 người với tổng số tiền gần 1,27 tỉ, thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn du học tại Hàn Quốc.

Các bị hại ở Cần Thơ và Hậu Giang đã đóng tiền cho Tuấn các số tiền từ hơn 120 triệu đến 200 triệu, duy nhất một người mới đóng 20 triệu. Sau khi cho các bị hại học tiếng Hàn ở Cần Thơ hoặc TP.HCM vài tháng thì Tuấn nhiều lần hứa đưa họ đi Hàn Quốc nhưng sau đó họ không liên lạc được với Tuấn hoặc biết thông tin Tuấn đã bị bắt.

Được biết, Tuấn lập được nhiều công ty dù đang bị truy nã là vị bị cáo đã dùng hộ chiếu thay vì dùng giấy chứng minh nhân dân.

Năm 2022, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm đã phạt Tuấn 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (lừa xuất khẩu lao động).

Ngoài ra, một cơ quan tố tụng cấp huyện ở TP.HCM cũng đã có quyết định khởi tố vụ án liên quan bị cáo Tuấn với tố cáo bị cáo này đã lừa đảo 800 triệu đồng.

Nguồn: [Link nguồn]

”Đầu tư trên mạng”, 2 nạn nhân bị lừa hơn 3,5 tỷ đồng

Tình trạng lừa đảo bằng công nghệ cao với thủ đoạn biến tướng ngày càng tinh vi đã khiến nhiều nạn nhân đã sập bẫy, mất tiền tỷ. Điển hình mới đây, 2 nạn nhân đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo NHẪN NAM ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN