Đưa bạn gái vào nhà nghỉ, ân ái xong biến mất cùng tài sản

Sự kiện: Tin pháp luật

Lấy lý do muốn tâm sự tại nơi kín đáo, Nguyễn Văn Thường thường dùng chiêu đưa bạn gái vào nhà nghỉ hoặc nhà trọ, lợi dụng thời cơ chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Ngày 25-3, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Thường (SN 1993), trú tại xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, CAP Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận tin báo của chị N.T.H trú tại phường Cổ Nhuế 2 về việc bị mất trộm tài sản. Theo trình báo của chị H, qua nhóm “Hội độc thân” trên mạng xã hội Facebook, chị có quen biết 1 nam thanh niên sử dụng nick Nguyễn Hiếu.

Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm ghi lời khai đối tượng Nguyễn Văn Thường

Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm ghi lời khai đối tượng Nguyễn Văn Thường

Khoảng 1h ngày 20-3, nam thanh niên hẹn chị H gặp nhau tại khu vực Trạm y tế phường Cổ Nhuế 2. Do đã khuya nên khi gặp nhau, chị H dẫn nam thanh niên về nhà trọ. Đến khoảng 13h cùng ngày, sau khi chị H trở ra từ nhà vệ sinh, đã phát hiện chiếc điện thoại nhãn hiệu OPP0 màu đen và máy tính xách tay biến mất cùng nam thanh niên.

Tiếp nhận tin báo, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAP Cổ Nhuế 2 xác định đối tượng trộm cắp tài sản của chị H là Nguyễn Văn Thường, đã tiến hành triệu tập về cơ quan công an khi gã trai này đang lẩn trốn ở Hòa Bình.

Nguyễn Văn Thường tại cơ quan công an

Nguyễn Văn Thường tại cơ quan công an

Tại CAP Cổ Nhuế 2, Nguyễn Văn Thường đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Sau khi lấy được tài sản của chị H, Thường đón “xe ôm” đi về khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thường lên mạng đăng tin bán chiếc điện thoại trộm cắp được với giá 700.000 đồng.

Theo lực lượng công an cơ sở, Nguyễn Văn Thường từng có 1 tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào năm 2017.

Sau khi thi hành án xong, Thường học nghề lái máy xúc. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên Thường bị thất nghiệp, lại cộng thú “nghiện game”, nên bao nhiêu tiền với Thường cũng là không đủ.

Gã trai đã nảy sinh ý định lên mạng tìm các cô gái tâm sự, sau đó đưa vào nhà nghỉ. Lợi dụng lúc các nạn nhân vào nhà vệ sinh rửa ráy, thay đồ, Thường khoắng hết tài sản rồi biến mất.

Cùng với thủ đoạn này, khoảng tháng 12-2021, Thường quen biết chị Nguyễn Thị M trong nhóm “Hội độc thân” trên mạng xã hội Facebook. Thường và chị M hẹn gặp nhau tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tại đây, cả hai đã vào nhà nghỉ tại thôn My Điền.

Nguyễn Văn Thường xác nhận hình ảnh chở chị Mai Thị T trên chiếc xe SH mode, đưa vào nhà nghỉ rồi trộm cắp chiếc xe

Nguyễn Văn Thường xác nhận hình ảnh chở chị Mai Thị T trên chiếc xe SH mode, đưa vào nhà nghỉ rồi trộm cắp chiếc xe

Vào phòng nghỉ, Thường bảo chị M đi tắm. Lợi dụng lúc đó, Thường đã trộm cắp 1 điện thoại OPPO F11, 2 triệu đồng và 1 xe máy Honda Vision rồi bỏ trốn. Thường sử dụng chiếc xe máy trên đến ngày 17-3-2022, rồi đem đi cầm cố được 15 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, CAQ Hà Đông cho biết Nguyễn Văn Thường cũng là đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản của chị Mai Thị T, trú trên địa bàn.

Theo trình báo của chị T, do có quen biết từ trước qua mạng xã hội Facebook với tài khoản “Nguyễn Hiếu”, Zalo tên “Củ cải”, ngày 19-2, cả hai hẹn gặp nhau tại khu vực KĐT Văn Quán, quận Hà Đông.

Khi gặp nhau, nam thanh niên bảo muốn đến chỗ yên tĩnh để nói chuyện, đã điều khiển xe máy Honda SH Mode của chị chở vào nhà nghỉ C.P trong KĐT Văn Quán để nói chuyện.

Chị T vào nhà vệ thay đồ, rồi quay ra thì không thấy nam thanh niên. Kiểm tra lại tài sản, chị T phát hiện bị trộm cắp 450.000 đồng, 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone 12Pro, màu vàng, 128Gb, 1 xe máy nhãn hiệu Honda SH Mode. Sau khi bị mất tài sản, chị T có liên hệ với nam thanh niên sử dụng tài khoản Zalo “Củ cải” nhiều lần, thì người này yêu cầu phải chuyển 10 triệu đồng mới trả lại xe và điện thoại.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt thiếu niên 14 tuổi trộm 11 nghìn USD trong ô tô Mercedes S450

Sinh năm 2008, nhưng đối tượng trộm cắp 11.000 USD trong xe Mercedes S450 đỗ ven đường đã sớm bỏ học, không nghề nghiệp, sống lang thang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trường Văn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN