Đòi nợ không được, đùng búa đập chết con nợ

Sự kiện: Tin ngắn

Chiều 7/4, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Trương Thi Sỹ (SN 1990, ngụ huyện Châu Thành) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Tam T. (SN 1993, ngụ thị xã Trảng Bàng; tạm trú ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành).

Tại cơ quan Công an, Sỹ khai nhận: Sáng 6/4, Sỹ đến tổ 12, ấp Tua Hai tìm anh T. Tại đây, Sỹ hỏi T. về tiền nợ vay của mình. Lúc này, anh T. nói không có tiền. Anh T. yêu cầu Sỹ ra khỏi nhà, nếu không sẽ bị chém.

Đối tượng cùng tang vật

Đối tượng cùng tang vật

Nói xong, Sỹ thấy anh T. lấy dao chém tấn công mình. Sỹ chống trả lại và giành được dao chém lại anh T. Chưa dừng lại, đối tượng dùng cây kéo đâm và búa đập đầu anh T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Sỹ đến cơ quan Công an đầu thú.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt 2 đối tượng dùng “hàng nóng” truy sát con nợ

Do Nam không trả tiền nên Duy đã rủ Tú mang “hàng nóng” truy sát dã man con nợ để đòi 80 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Nhung – M.Nhật ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN