Trùm tín dụng đen sai đàn em ném chất bẩn vào nhà con nợ

Không có khả năng trả tiền, con nợ sẽ liên tục bị các đối tượng ném chất bẩn để uy hiếp tinh thần, siết nợ.

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ Nguyễn Thanh Tuyền (29 tuổi) và Nguyễn Tùng Lâm (19 tuổi, cùng trú tại thị xã Từ Sơn) để làm rõ hành vi chuyên ném chất bẩn để đòi nợ, siết nợ.

Tuyền và Lâm là hai mắt xích quan trọng trong đường dây tín dụng đen và tổ chức đánh bạc cực lớn do công an tỉnh này vừa triệt phá.

Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Tùng Lâm tại công an. Ảnh: CA cung cấp

Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Tùng Lâm tại công an. Ảnh: CA cung cấp

Theo đó, đường dây này do Nguyễn Như Trường (29 tuổi) và Phạm Thế Duy (còn gọi là Duy “thần gió”, 32 tuổi, cùng trú tại thị xã Từ Sơn) cầm đầu, với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỉ đồng.

Tài liệu điều tra cho thấy Trường quản lý trang mạng cá độ “v88ag.com” và cấp tài khoản, mật khẩu, tiền ảo cho các con bạc. Trường thỏa thuận với các con bạc vào thứ hai hàng tuần sẽ thanh toán số tiền được thua dựa trên số tiền ảo hiện có trong tài khoản.

Ngoài ra, Trường cùng đồng phạm còn sử dụng mạng xã hội Zalo, tin nhắn điện thoại để nhận và chuyển cáp lô đề; mở các cửa hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, siết nợ, đòi nợ… Khi các con bạc không có khả năng trả nợ, chúng cho người siết nợ, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp tinh thần, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Trong khi đó, Duy bị bắt khi cùng bốn người khác đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại tiệm cầm đồ của Trường.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thanh Tuyền và Nguyễn Tùng Lâm khai nhận được Duy chỉ đạo ném chất bẩn nhiều lần vào nhà chị NTN (42 tuổi) để siết nợ.

Nguồn: [Link nguồn]

Con nợ bị đánh chết, người thân mang xác đến nhà chủ nợ: Hung thủ lĩnh án

Sau quãng thời gian hơn 4 ngày nghị án, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án bị cáo Vũ Văn Minh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.PHAN ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN