Đề nghị truy tố con nghiện đâm chết người mẹ trẻ

Đói thuốc, Mạnh chạy khắp chung cư xin tiền và đâm chết một người mẹ trẻ khi không được cho tiền.

Ngày 1-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM cho biết vừa kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quang Mạnh (SN 1985, ngụ phường 7, quận 10) tội giết người.

Mạnh là con nghiện ma túy sống tại chung cư Nguyễn Kim (phường 7, quận 10) và thường xuyên xin tiền người dân khu vực để hút ma túy và cả keo chó. Khoảng 16h ngày 4-10-2013, do đói thuốc, Mạnh chạy khắp chung cư xin tiền người dân để hút ma túy. Mạnh gõ cửa nhà chị L.T.H.L. (ngụ tầng 3), chị L. tưởng người bán hủ tiếu gõ đến lấy tô nên mở cửa.

Đề nghị truy tố con nghiện đâm chết người mẹ trẻ - 1

Xác em N. được đưa khỏi chung cư Nguyễn Kim vào tối ngày 4-10-2013.

Bất ngờ, Mạnh rút dao hướng vào người chị L. để xin tiền, hoảng sợ chị L. đưa cho Mạnh 400.000 đồng.

Chưa dừng lại, Mạnh lao xuống tầng 2 tiếp tục gõ cửa nhiều căn hộ khác để xin tiền. Thấy em L.M.N. (SN 1997, ngụ lô R) ở nhà một mình với một trẻ sơ sinh nên Mạnh xông vào xin tiền. Em N. nói không có tiền thì bất ngờ bị Mạnh dùng dao đâm nhiều nhát vào người. N. chạy ra cửa kêu cứu rồi tử vong.

Khi công an đến, Mạnh cố thủ, đến tối cùng ngày lực lượng chức năng mới khống chế, bắt Mạnh đem về trụ sở công an.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN