Cựu bí thư phường lĩnh án chung thân vì lừa 'lướt sóng' buôn đất

Nghệ An - Ông Lê Văn Bình, cựu bí thư và chủ tịch phường Nghi Hoa, thị xã Cửa Lò bị toà tuyên tù chung thân vì lừa góp vốn mua đất, chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng của 9 người.

Bản án ngày 28/3 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên ông Bình, 54 tuổi, trú phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ông Bình thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Ông Bình thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Tại tòa, ông Bình trình bày bị vỡ nợ, đã bán hết tài sản và nhà cửa để khắc phục hậu quả, do số tiền quá lớn chưa thể trả hết. Bị cáo xin các bị hại cho phép chỉ thanh toán phần tiền nợ gốc chứ không thể trả hết lãi, mong tòa giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm việc chuộc lại lỗi lầm.

HĐXX xác định hành vi của ông Bình nguy hiểm, gây dư luận xấu, cần xử lý nghiêm để răn đe. Tòa buộc bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ và tiêu xài, năm 2019-2021, ông Bình tiếp cận nhiều người quen, khoe biết nhiều thửa đất đẹp, sinh lời nhanh, kêu gọi cùng góp tiền đầu tư.

Tin lời, 9 người ở Nghệ An, Hà Tĩnh và TP HCM đã chuyển cho ông Bình gần 30 tỷ đồng mua đất với kỳ vọng sinh lời lớn. Trong đó, người chuyển nhất nhất hơn 8 tỷ đồng, ít nhất gần 700 triệu đồng.

Nhận tiền, ông Bình dùng trả nợ, đặt cọc tiền mua các thửa đất khác đứng tên mình để thu lợi nhuận riêng, không thực hiện đầu tư chung như cam kết.

Từ tố cáo của các nạn nhân, giữa tháng 11/2022, ông Bình bị bắt.

Ông Bình từng là Đội trưởng Quản lý trật tự đô thị thị xã Cửa Lò; chủ tịch và bí thư phường Nghi Hoa.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhận cuộc gọi qua zalo video của một nhóm đối tượng giả danh công an, viện kiểm soát nói ông liên quan đến một vụ án rửa tiền và yêu cầu phải chuyển toàn bộ tiền tiết kiệm sang một tài khoản khác, ông M đã làm theo. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hùng ([Tên nguồn])
Những chiêu trò lừa đảo Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN