Phải bồi thường 5.000 USD để thoát khỏi công việc "lừa đảo qua mạng"

Biết công việc mang tính chất lừa đảo qua mạng và bị quản thúc việc đi lại, P. xin nghỉ để về nhưng công ty không cho, yêu cầu bồi thường hợp đồng là 5.000 USD.

Ngày 15-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, thông tin đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng Campuchia giải cứu nam sinh viên đại học bị lừa đảo xin việc làm, yêu cầu đòi tiền chuộc 5.000 USD.

Cơ quan chức năng giải cứu thành công nạn nhân bị lừa đảo "Việc nhẹ, lương cao"

Cơ quan chức năng giải cứu thành công nạn nhân bị lừa đảo "Việc nhẹ, lương cao"

Trước đó, sáng 14-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh nhận được thông tin cầu cứu từ gia đình bà N.T.T.H (ngụ huyện Đông Anh, TP Hà Nội) về việc nhờ giải cứu con ruột của mình là cháu N.X.T.P (SN 2003) đang bị các đối tượng trong một công ty cờ bạc thuộc khu Đông Thái, TP Bavet, tỉnh Svay Rieng giam giữ và yêu cầu gia đình chuyển số tiền 5.000 USD để chuộc con về.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bội đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã nhanh chóng làm việc với gia đình nạn nhân để nắm rõ thông tin, đồng thời cử lực lượng phối hợp với Công an thành phố Bavet truy tìm nạn nhân.

Sau nửa ngày điều tra, truy vết các thông tin do gia đình cung cấp, đến khoảng 19 giờ ngày 14-3, lực lượng chức năng Campuchia đã tìm thấy nạn nhân N.X.T.P, sau đó đưa ra biên giới và bàn giao cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

P. làm việc với cơ quan chức năng

P. làm việc với cơ quan chức năng

Qua làm việc, P. cho biết hiện đang là sinh viên năm 2 của một trường đại học tại Hà Nội, cách đây khoảng 1 tháng, P. được bạn bè trên mạng giới thiệu sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao.

Tin tưởng bạn bè quen qua mạng, P. đồng ý sang Campuchia làm việc với lời hứa thu nhập cao. Tuy nhiên, khi qua Campuchia, P. thấy việc làm và thu nhập không như lời giới thiệu.

Biết công việc mang tính chất lừa đảo qua mạng và bị quản thúc việc đi lại, P. xin nghỉ để về nhưng công ty không cho, yêu cầu bắt bồi thường hợp đồng là 5.000 USD. Do vậy, P. nhắn tin cầu cứu gia đình.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhờ được các cán bộ Công an xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tuyên truyền, bà N.T.M.Đ. đã may mắn thoát khỏi “bẫy” lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công an, Viện Kiểm sát nhân dân... để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thảo ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN