Cất lưới anh em giang hồ Thuỷ "Tơ" và băng trộm, cướp liên tỉnh tại Thái Bình

Quá trình bị vây bắt, đối tượng cầm đầu là Thuỷ “Tơ” còn manh động dùng kiếm chống lại lực lượng công an. Đến trưa 30/8, việc khám nhà đối tượng, công an thu nhiều bằng chứng về hành vi trộm cắp của anh em Thuỷ “Tơ”, đặc biệt còn thu giữ nhiều ma tuý.

Công an Thái Bình đột kích, bắt trọn ổ băng trộm cắp do anh em Thuỷ "Tơ", Sinh "Tơ" cầm đầu - Ảnh: Hoàng Long

Công an Thái Bình đột kích, bắt trọn ổ băng trộm cắp do anh em Thuỷ "Tơ", Sinh "Tơ" cầm đầu - Ảnh: Hoàng Long

Từ hơn 9 giờ sáng nay (30/8), Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) phối hợp với cảnh sát cơ động tỉnh Thái Bình đã triển khác các lực lượng, đồng thời tổ chức hơn 10 mũi đột kích để “cất lưới” băng trộm liên tỉnh do anh em ruột đối tượng giang hồ cộm cán ở Thái Bình là Hoàng Xuân Thuỷ (thường gọi là Thủy “Tơ”, 43 tuổi) và Hoàng Văn Sinh (thường gọi là Sinh “Tơ”, 39 tuổi) cầm đầu.

Trong đó, mũi đột kích trọng điểm bất ngờ ập vào ngôi nhà ở thôn Tam Lạc, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình để bắt giữ anh em Thủy “Tơ”, Sinh “Tơ”.

Cất lưới anh em giang hồ Thuỷ "Tơ" và băng trộm, cướp liên tỉnh tại Thái Bình - 2

Anh em Thuỷ "Tơ" (trên) và Sinh "Tơ" (dưới) bị bắt giữ - Ảnh: Hoàng Long

Anh em Thuỷ "Tơ" (trên) và Sinh "Tơ" (dưới) bị bắt giữ - Ảnh: Hoàng Long

Nguồn tin của Tiền Phong tại Thái Bình cho biết, đến hơn 10 giờ sáng cùng ngày, việc bắt trọn ổ băng trộm cắp này đã cơ bản hoàn thành.

Hiện, lực lượng chức năng đang triển khai việc khám xét, di lý các đối tượng về cơ quan công an để phục vụ điều tra.

Công an thu giữ nhiều tang vật trộm cắp va ma tuý - Ảnh: Hoàng Long

Công an thu giữ nhiều tang vật trộm cắp va ma tuý - Ảnh: Hoàng Long

Cũng theo nguồn tin này, thời gian gần đây, băng nhóm giang hồ của anh em Thuỷ “Tơ”, Sinh Tơ” lọt vào “tầm ngắm" của Công an thành phố Thái Bình. Cơ quan này tình nghi băng nhóm này đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Thái Bình và một số tỉnh ở miền Bắc.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định “cất lưới”.

Đến hơn 10 giờ sáng cùng ngày, nhóm đàn em của Thuỷ "Tơ" lẫn trốn ở khu vực chợ Đậu, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình cũng sa lưới - Ảnh: Hoàng Long

Đến hơn 10 giờ sáng cùng ngày, nhóm đàn em của Thuỷ "Tơ" lẫn trốn ở khu vực chợ Đậu, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình cũng sa lưới - Ảnh: Hoàng Long

“Trước khi bị bắt, Thuỷ “Tơ” đã có tới 4 tiền án, được xem là đối tượng giang hồ manh động, liều lĩnh ở thành phố Thái Bình. Trong khi bị vây bắt sáng nay, giang hồ này còn cố vùng vẫy, dùng kiếm tấn công lại công an hòng tìm đường tẩu thoát. Khám nhà của anh em Thủy “Tơ”, Sinh “Tơ” ở ngoại thành thành phố Thái Bình, công an thu nhiều vật chứng vè hành vi trộm cắp, đặc biệt thu giữ nhiều loại ma túy được cất giữ trong một chiếc vali”, nguồn tin của Tiền Phong cho biết thêm.

Nguồn: [Link nguồn]

Giám đốc tự ký giấy đi đường cho mình để đi… trộm cắp

Người đàn ông thành lập công ty và đứng tên giám đốc, sau đó tự ký giấy đi đường cho mình để đi trộm cắp tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Long ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN