Cặp tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ (Kỳ 2)

Bonnie và Clyde đều chán ghét cái nghèo đói ở môi trường mà họ sinh ra.

Bonnie Parker và Clyde Barrow Chestnut đều chán ghét cái nghèo đói ở môi trường mà họ sinh ra. Cả hai tìm đến nhau như định mệnh. Có người nói cả hai sinh ra là dành cho nhau.

Clyde luôn lấy lý do vì sự bất mãn với hoàn cảnh để giải thích cho những lần giết người quá lạnh lùng của mình.

Trong cuộc hành trình tự ví như cuộc phiêu lưu của Robin Hood, Bonnie và Clyde cùng lên kế hoạch "thôn tính" các ngân hàng và các cửa hàng lớn trong năm tiểu bang Texas, Oklahoma, Missouri, Louisiana và New Mexico của nước Mỹ.

Sự có mặt của một người phụ nữ như Bonnie đã làm cho cuộc đời của Clyde thêm độc đáo. Clyde được ví như huyền thoại cướp ngân hàng một thời, John Dillinger.

Trong suốt hành trình phạm tội, Clyde và Bonnie luôn mang theo chiếc máy ảnh Kodak. Cả hai thích lưu lại những hình ảnh thú vị bên cạnh những khẩu súng, ảnh thân mật bên nhau.

Sau này, khi cả hai qua đời, cảnh sát tìm thấy rất nhiều những cuốn phim dưới ghế xe hơi. Những thước phim này đã chứng minh cho tình yêu sâu sắc và đầy mạo hiểm của Clyde và Bonnie.

Cả hai đều xác định tâm lý mình có thể chết vào tuần tới, tháng tới, thậm chí ngay ngày mai. Bonnie đã nói với mẹ mình rằng, hãy đưa cô ấy về nhà khi cô ấy chết, đừng đưa đến nhà tang lễ.

Bonnie và Clyde yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai quên đi những người bạn chung có mặt hôm đó, cùng nhau trò chuyện nhiều tiếng đồng hồ.

Thời gian sau đó, cả hai vẫn tiếp tục cuốn hút nhau khi có cơ hội gặp mặt.

Ngày 12/2/1930, Clyde tin tưởng kể cho Bonnie về quá khứ của mình. Clyde thú nhận rằng mình đang bị cảnh sát truy đuổi về những tội đã từng gây ra trước đó, đặc biệt thời gian hắn ở Waco.

Clyde nói rằng mình phải rời khỏi thị trấn này. Bonnie hứa sẽ đợi hắn, miễn rằng Clyde không đi mãi mãi.

Cặp tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ (Kỳ 2) - 1

Bonnie Parker 

Ngay tối hôm đó, Clyde bị bắt. Hắn bị chuyển đến Waco để xét xử. Bonnie đã quyết định chuyển tởi Waco để tiện thăm nom Clyde.

Trong một lần tới thăm Clyde trong tù, Bonnie quen với bạn tù của Clyde tên là Frank Turner. Frank Turner cũng là một kẻ có nhiều hoài bão thay đổi cuộc sống hiện tại nhưng thất bại.

Frank Turner nói rằng hắn muốn trốn thoát khỏi nhà tù này và cần một khẩu súng. Frank có đưa cho Bonnie một bản đồ viết tay chỉ cụ thể nơi bố mẹ hắn sống ở Waco và nơi Bonnie có thể tìm thấy khẩu súng hắn cần. Frank hứa sẽ giúp Clyde trốn thoát nếu Bonnie giúp hắn vụ này.

Bonnie đã không ngần ngại đồng ý. Tới địa chỉ như hướng dẫn, Bonnie nhanh chóng tìm được một khẩu 32 trong tủ quần áo. Ngay ngày hôm sau, Bonnie quay trở lại thăm trại và tìm cách chuyển khẩu súng vào cho Frank.

Trước phiên tòa xét xử Frank vài ngày về tội trộm cắp và giết người, hắn và Clyde đã hành động. Cả hai nhanh chóng thoát được ra ngoài do sự bất cẩn của nhân viên quản lý trong bữa ăn tối.

Ở nhà, Bonnie đã sẵn sàng chào đón Clyde, nhưng Clyde đã không xuất hiện. “Romeo” của cô đã bỏ trốn một mình.

Clyde và Franks trốn tới Illinois và cướp các trạm thu phí dịch vụ, các cửa hàng buôn bán lớn trên suốt đường đi. Cả hai cũng cướp những chiếc ô tô để tiện cho việc đi lại. Chúng thay biển số các xe và sử dụng chúng rất tự nhiên.

Tuy nhiên, cả hai đã bị cảnh sát theo kịp và bắt giữ. Clyde bị bắt quay lại Waco để chờ phiên xét xử mới.

Với hàng loạt vụ trộm cắp mới phát sinh trong quá trình chạy trốn,Clyde bị kết án thêm 14 năm tù lao động khổ sai tại nhà tù Eastham ở Huntsville, Texas.

Eastham được coi là địa ngục. Clyde nhanh chóng thay đổi bởi công việc quá bận rộn nơi đây.

Ngày 8/2/1932, lệnh tạm tha Clyde khỏi Eastham bất ngờ được ký. Clyde lại một lần nữa thoát khỏi trại giam. Clyde quay trở lại tìm Bonnie. Mối tình của họ lại bắt đầu lại và gắn bó hơn bao giờ hết.

Clyde tập hợp một băng đảng mới với các thành viên cũ của băng nhóm khác bị giải thể, các cựu tù nhân nhà tù Eastham.

Clyde sẽ làm gì với băng nhóm mới của mình. Mối tình giữa Bonnie và Clyde sẽ phát triển thêm thế nào? Mời các bạn đón đọc Cặp tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 10/02/2014.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo MT (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cặp tội phạm nguy hiểm nhất nước Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN