Bi kịch tuổi 24 của “gái gọi” hạng sang: Cảnh tượng rùng rợn

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định cô gái 24 tuổi bị siết cổ đến chết bằng một chiếc tất lụa. Nạn nhân đã tử vong được vài ngày.

Rosemarie Nitribitt là một trong những gái mại dâm nổi tiếng nhất trong lịch sử nước Đức, cả khi sống lẫn lúc đã chết. Cô được biết đến với vẻ đẹp tuyệt vời, những màn thể hiện sự giàu có một cách khác thường và cả cái chết tức tưởi ở tuổi 24. Vụ án mạng của Rosemarie đã tạo cảm hứng cho 4 bộ phim, 1 tiểu thuyết và 1 vở nhạc kịch.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Xác chết trên ghế sofa

Ngày 1/11/1957, người giúp việc khi đến nhà Rosemarie Nitribitt dọn dẹp đã rất ngạc nhiên vì những chồng bánh mì được giao hằng ngày vẫn để ngoài cửa căn hộ sang trọng. Khi cánh cửa được mở ra, một cảnh tượng rùng rợn lập tức đập vào mắt cô.

Rosemarie nằm vô hồn cạnh chiếc ghế sofa nhung với một chiếc tất lụa buộc chặt quanh cổ. Những lọn tóc nhuộm bạch kim của cô đã bị phai và chuyển sang màu hồng do nhuốm máu. Cạnh đó là con chó xù lông trắng đang rên lên những tiếng thảm thiết vì đói.

Nữ giúp việc hét lên và lập tức chạy ra ngoài nhờ giúp đỡ. Cảnh sát nhanh chóng có mặt sau đó.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định cô gái 24 tuổi bị siết cổ đến chết. Cô cũng có một vết rách trên đầu. Nạn nhân đã tử vong được vài ngày. Ngoài 18.000 mark (tương đương 34.000 USD ngày nay) bị đánh cắp khỏi căn hộ, không có gì bị lấy đi kể cả tủ đầy áo choàng lông thú và những nữ trang đắt tiền. Căn hộ không có dấu hiệu bị lục soát.

Rosemarie được chôn cất tại Nghĩa trang Bắc ở Dusseldorf. Lễ an táng diễn ra u ám và vội vã với rất ít khách, hầu như chỉ có các sĩ quan cảnh sát và phóng viên. Mẹ và em gái của cô cũng xuất hiện nhưng không thể hiện sự đau buồn.

Cuộc điều tra sau đó của cảnh sát về vụ giết người này rất lộn xộn. Thực tế, trong vài ngày đầu của cuộc điều tra, nhiều bằng chứng tại hiện trường đã bị phá hủy và cuối cùng, hồ sơ của cảnh sát bị mất tích.

Vị doanh nhân đáng ngờ

Các phương tiện truyền thông nhanh chóng đưa ra giả thuyết về động cơ giết người là tham lam, ghen tị, sợ hãi hoặc thèm khát. Trong khi đó, các nhà điều tra tuyên bố rằng nạn nhân không bị cưỡng hiếp, kẻ giết người không có động cơ tình dục.

Cũng có tin đồn rằng Rosemarie giữ một máy ghi âm mà cô sử dụng để ghi lại những bí mật của các khách hàng giàu có và doanh nghiệp của họ rồi sau đó tống tiền. Tuy nhiên, khi các nhà điều tra khám xét căn hộ của Rosemarie, họ không tìm thấy máy ghi âm hoặc bằng chứng nào cho thấy cô đã ghi âm bất kỳ cuộc trò chuyện nào.

Hơn nữa, không ai trong số 40-60 khách hàng của Rosemarie khi được thẩm vấn đề cập đến việc tống tiền hay máy ghi âm. Những người đàn ông này đều bị thẩm vấn có phần cẩu thả và không được kiểm tra chặt chẽ. Điều này được cho là do địa vị xã hội của họ và nghề nghiệp nhạy cảm của Rosemarie.

Một nghi phạm ban đầu được xác định trong cuộc điều tra là sinh viên trẻ dạy tiếng Pháp cho Rosemarie. Hai người đã thân thiết trong nhiều năm trước khi cô trở nên giàu có. Các điều tra viên đặt giả thiết anh ta ra tay vì yêu và ghen tuông. Tuy nhiên, người đàn ông này đã cung cấp bằng chứng ngoại phạm vững chắc và được xóa mọi liên quan.

Nghi phạm chính sau đó được chuyển sang Heinz Pohlmann, một vị doanh nhân 37 tuổi và là bạn thân của Rosemarie. Heinz bị nghi ngờ do khoe khoang là người duy nhất ở Frankfurt có chìa khóa căn hộ của Rosemarie. Khi thi thể của Rosemarie được phát hiện, cửa bị khóa dẫn đến suy đoán rằng kẻ giết người chắc hẳn có chìa khóa.

Ngoài ra, hàng xóm của Rosemarie làm chứng rằng đã nhìn thấy Heinz chạy rất nhanh và suýt chút nữa xô ngã anh tại khu nhà này vào cuối buổi chiều ngày 29/10 – khoảng thời gian Rosemarie bị sát hại.

Tuy vậy, Heinz Pohlmann kịch liệt phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến vụ án mạng.

(Còn nữa)

---------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Bi kịch tuổi 24 của “gái gọi” hạng sang vào 4h ngày 9/8/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Morbidology, Pleasekillme) ([Tên nguồn])
Bi kịch tuổi 24 của “gái gọi” hạng sang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN