Bị đánh hội đồng, thanh niên rút dao đâm chết người

Bị nhóm khoảng 10 người vây đánh, Thưởng đã dùng dao để chống trả làm 1 người chết.

Thưởng tại cơ quan công an.

Thưởng tại cơ quan công an.

Ngày 22/2, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng làm một người chết xảy ra trên địa bàn huyện Chợ Gạo.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 21/2, Nguyễn Ngọc Thưởng (sinh năm 1995, ngụ xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo) điều khiển xe mô tô đến quán phở Ngân (thuộc thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo). Tại đây, Thưởng bị khoảng 10 người của thuộc nhóm của “Tý Mười Chùa” (chưa rõ danh tính) xông vào đánh và làm ngã xe. Lúc này, trong cốp xe rơi ra một con dao Thưởng đã cất sẵn trước đó, Thưởng nhặt con dao để quơ chống lại nhóm của “Tý Mười Chùa” rồi lấy xe bỏ chạy.

Trong lúc Thưởng dùng dao quơ chống lại nhóm người vây đánh đã làm bị thương một người tên Võ Mạnh Kỳ (sinh năm 1991, ngụ xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo). Do vết thương quá nặng nên Kỳ đã tử vong sau đó.

Sau khi biết Kỳ tử vong, Thưởng đã đến cơ quan Công an đầu thú vào trưa 22/2.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàng chục thanh niên hỗn chiến kinh hoàng, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Hai nhóm thanh niên của 2 buôn đã hỗn chiến kinh hoàng khiến 1 người chết, 1 người bị chấn thương sọ não.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo A Kiệt ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN