Bị đánh bầm dập sau khi mời bia ở quán karaoke

Sự kiện: Tin pháp luật

Cầm ly bia sang mời bạn mới quen trong phòng karaoke, một thanh niên đã bị đánh bầm dập và phải khâu 30 mũi ở vùng mắt.

Ngày 21-12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang truy bắt Phạm Bảo Hoàng (SN 1993; ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, tối 19-12, Hồ Quốc Cường (SN 1984; ngụ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cùng Đào Cao Cường (SN 1988, ngụ quận Bình Tân) đến quán karaoke trên đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để hát. 

Hai thanh niên này vào phòng thì thấy Phạm Bảo Hoàng và một người tên Hà đang ở trong phòng trước, do Cao Cường gọi đến.

Hát được một lúc, Quốc Cường cầm ly bia mời Hoàng và Hà thì hai bên cự cãi lớn tiếng. Bất ngờ Quốc Cường bị Hoàng dùng ly bia đánh vào mắt và đầu, gục tại chỗ. 

Gây án xong, Hoàng cùng bạn bỏ đi. Quốc Cường được đưa đi cấp cứu do bị thương nặng ở mắt; phải khâu gần 30 mũi. 

Sau câu ”mày không có tư cách mời bia”, 1 người chết, 2 đi tù

Sau câu nói "mày không có tư cách mời bia", 2 nhóm nhậu xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả dẫn đến xảy ra án mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN