Bị chửi, cầm dao đâm chết cha dượng: Lĩnh án

Nghe thấy cha dượng chửi mình, Ánh nổi cơn tức giận và xách dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 27/9, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh (25 tuổi ở Hải Phòng) 18 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Ánh cùng vợ sống chung nhà với mẹ là bà Nguyễn Thị Nhiễu và cha dượng là ông Nguyễn Văn Giáo tại xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Cuộc sống gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ông Giáo thường xuyên say xỉn và đánh đập vợ, nhiều lần Ánh vào can ngăn bị ông này đánh.

Khoảng 20h30 ngày 13/3, Ánh đi uống rượu về bị vợ cằn nhằn và 2 bên xảy ra cãi vã. Giận vợ, Ánh gọi mẹ xin tiền để về quê nhưng bà Nhiễu không cho, Ánh liền đập bể tivi trong phòng. Thấy vậy ông Giáo định đánh Ánh nhưng bà Nhiễu can ngăn và đẩy lên phòng khách.

Nghe thấy cha dượng lầm bầm chửi mình và nghĩ lại những lần bị cha dượng đánh, tức giận, Ánh liền đi xuống bếp lấy con dao nhọn rồi chạy lên phòng khách. Thấy cha dượng đang nằm trên nệm, Ánh liền lao tới đâm nhiều nhát vào người ông Giáo khiến ông gục xuống.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong. Ánh bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khắc Thành (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN